Mang Yang hỗ trợ người trồng rừng hơn 1,4 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-11, đoàn giám sát do bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại huyện Mang Yang.
 

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Diệp

Huyện Mang Yang có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 66.240 ha; trong đó, rừng tự nhiên hơn 44.500 ha, rừng trồng 8.955 ha và đất chưa có rừng hơn 12.783 ha. Những năm gần đây, huyện cùng các chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng. Nhờ đó, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với trước đây.

Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2017 đến nay, huyện đã hỗ trợ các hộ dân trồng hơn 501,7 ha rừng sản xuất với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đến nay, huyện đã có 315 hộ tại 14 cộng đồng ở 5 xã đăng ký nhu cầu giao rừng để quản lý, bảo vệ và sản xuất kinh doanh lâm nghiệp với diện tích 6.004,7 ha.

Việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP được huyện Mang Yang quan tâm chỉ đạo quyết liệt; thông qua chính sách khoán bảo vệ rừng hàng năm đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho 1.283 gia đình, cá nhân và 18 tổ/nhóm cộng đồng.

Tại buổi giám sát, UBND huyện Mang Yang đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ để các đơn vị chủ rừng thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng với diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng còn lại theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP; có giải pháp cân đối tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực sông trên địa bàn huyện ở mức bình quân 300 ngàn đồng/ha để thu hút người dân nhận khoán bảo vệ rừng.

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.