Gia Lai: Phạt 6 triệu đồng 2 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai, từ ngày 2-3 đến nay, qua thanh tra 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh tra của Chi cục đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với 2 cơ sở.
2 cơ sở vi phạm gồm: Hộ kinh doanh Nguyễn Nhất Thanh-thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ bị phạt 4 triệu đồng với lỗi “cống rảnh thoát nước thải ứ đọng, không được che kín” và phạt 2 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung- 205 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP.Pleiku với lỗi “sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang”.
Đại diện cơ sở 205 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP.Pleiku ký biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện cơ sở 205 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP.Pleiku ký biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: Như Nguyện
Được biết, đợt thanh tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành đến hết tháng 3-2020. Thông qua hoạt động thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý và phòng ngừa các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về đảm bảo ATTP nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ sở với các quy định của pháp luật về ATTP.
                                                                                                                     Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.