Nguyên nhân do sâu bệnh và do phun quá nồng độ, liều lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Gia Lai Online thứ tư ngày 21-9-2016 đăng bài viết “Cần làm rõ việc phun thuốc làm hư hại vườn tiêu” phản ánh việc vườn tiêu của gia đình ông Trần Đức Vinh (ở thôn Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị rụng lá và quả sau khi sử dụng phân bón đã mua tại Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền. Ngay sau thông tin báo đăng tải, ông Nguyễn Anh Dũng-Phó Giám đốc Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền đã cung cấp thêm một số thông tin để rộng đường dư luận.

 Vườn cây của ông Vinh hiện đang phục hồi sinh trưởng, phát triển bình thường. Ảnh: N.Y
Vườn cây của ông Vinh hiện đang phục hồi sinh trưởng, phát triển bình thường. Ảnh: N.Y

Ông Dũng cho biết: Sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh, Công ty đã cử người đi xác minh đồng thời có hỗ trợ cho người dân và vào ngày 20-9-2016, Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan gồm đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai, đại diện UBND xã Ya Tok, Công ty cổ phần Ni Việt (đơn vị cung cấp phân bón) và đại diện hộ nông dân Trần Đức Vinh tiến hành kiểm tra thực tế tại vườn tiêu của ông Vinh. Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại vườn tiêu của gia đình ông Vinh, Đoàn công tác đã thống nhất một số nội dung như sau: “Ông Vinh có mua một loại thuốc bảo vệ thực vật (Carbenzim) và loại phân bón lá (Cup 2.9SL, Vigor 32SL) tại Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền và đã được nhân viên tư vấn của công ty hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, ông Vinh sử dụng 2 sản phẩm phân bón lá cho vườn tiêu là Cup 2.9SL, Vigor 32SL được 2 ngày thì phát hiện tiêu bị rụng lá, quả không rõ nguyên nhân nên trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý 2 sản phẩm trên của Công ty cổ phần Ni Việt có tiêu chuẩn cơ sở, thông báo hợp quy, chứng nhận hợp quy. Về kiểm tra vườn tiêu của gia đình ông Vinh thì vườn tiêu có 600 trụ (3.000 m2), đang phục hồi sinh trưởng và phát triển bình thường, tỷ lệ rụng khoảng 10%. Do hai bên (ông Vinh và Công ty cổ phần Ni Việt) thống nhất không lấy mẫu phân tích và không phun trình diễn nên không có cơ sở khoa học kết luận chính xác nguyên nhân rụng lá, quả của vườn tiêu.

Tại biên bản làm việc ngày 20-9-2016, Đoàn kiểm tra thống nhất nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến rụng quả, lá là do: “Sâu bệnh hại gây nên; phun quá nồng độ, liều lượng, không theo nguyên tắc 4 đúng; do hướng dẫn, tư vấn của nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền chưa được cụ thể, rõ ràng. Vì sự việc xảy ra là do lỗi của cả hai bên nên giữa ông Trần Đức Vinh và Công ty cổ phần Ni Việt đã thỏa thuận, thống nhất hỗ trợ vật tư để khôi phục vườn cây”.

Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền Nguyễn Anh Dũng thì kết luận đã nêu rõ như trên đề nghị các cơ quan truyền thông thông tin để người dân được rõ tránh gây những hiểu lầm đáng tiếc. Ông Dũng cho biết: “Các sản phẩm bày bán tại công ty đều có tiêu chuẩn cơ sở, thông báo hợp quy, chứng nhận hợp quy. Ngoài ra cũng đều đã được trình diễn, thí điểm an toàn. Nhiều người khi mua sản phẩm dù đã được hướng dẫn cụ thể nhưng khi về phun, bón cho vườn cây thường theo thói quen, quán tính. Có người cho rằng phun nhiều thì hiệu quả sẽ cao hơn tuy nhiên điều này dẫn đến việc phun quá liều lượng, gây ngộ độc thuốc ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây".

“Trên thực tế, Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền cũng chỉ là một đơn vị trung gian. Tuy nhiên dù là nguyên nhân gì thì khi sự việc xảy ra, đơn vị luôn có thiện ý trong việc tiếp nhận thông tin của người dân và báo cho đơn vị cung cấp sản phẩm để cùng phối hợp kiểm tra đồng thời có sự hỗ trợ cần thiết cho người dân về mặt kỹ thuật. Trung bình để biết nguyên nhân thì cần phân tích mẫu và khoảng 20 ngày sẽ có kết quả chính xác. Nhiều sự vụ tuy chưa có kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn nhưng việc vội vàng đưa thông tin gây hiểu lầm không chỉ khiến người dân mất lòng tin vào các loại thuốc bảo vệ thực vật mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp”- ông Dũng nói thêm.    

Như Ý

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.