Lãnh án vì đánh bạn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Chư Pah vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Sơn (SN 2003, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah) 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Sáng 7-7, Tòa án nhân dân huyện Chư Pah mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Văn Sơn về tội "Cố ý gây thương tích".
Quang cảnh buổi xét xử. Ảnh: L.H
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: L.H
Theo cáo trạng, vào tối 4-2-2020, sau khi uống rượu tại nhà bạn ở thôn Đại An 2 (xã Ia Khươl), Sơn điều khiển xe mô tô đến nhà anh Minh ở cùng thôn để tiếp tục nhậu. Khi đến nơi, thấy anh Minh cùng anh Huỳnh Ngọc Phúc (SN 1992) và anh Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1991) đang ngồi uống rượu tại bàn ghế đá trước hiên nhà, Sơn liền vào tham gia. Trong quá trình uống rượu, anh Thịnh hỏi về vết sẹo trên miệng của Sơn nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sơn lấy cái kéo trên bàn nhậu giơ lên đe doạ anh Thịnh. Thấy vậy, chị Ngô Thị Nhi (vợ anh Minh) liền đến chỗ Sơn giật lấy cây kéo mang đi cất. Lúc này, Sơn dùng tay phải cầm phần cổ của chai thuỷ tinh đựng rượu đang để trên bàn đập vào vùng mặt anh Thịnh khiến anh này bị chảy máu ở vùng mặt, thương tật 12%.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Chư Pah đã tuyên phạt bị cáo Sơn 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". 
LÊ HẢI 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.