Chư Pah: Răn đe đối tượng nhóm họp "Tin lành Đê-ga"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-4, Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã áp dụng biện pháp giáo dục cảm hóa, răn đe các đối tượng có hành vi nhóm họp “Tin Lành Đê Ga” trên địa bàn.
Trước đó qua điều tra, Công an huyện Chư Pah phát hiện 2 điểm nhóm tái phục hồi nhóm họp “Tin Lành Đê-ga”. Cụ thể một điểm ở nhà bà Rơ Châm Glăh (vợ của đối tượng Rơ Châm Kut) trú tại làng Rơ Wai, xã Ia Khươl, số lượng 10 người; điểm thứ hai tại nhà ông Rơ Châm Ke (do Rơ Châm Ven-cháu của đối tượng Ksor Kối chủ trì) trú tại làng Hreng, xã Hòa Phú, số lượng 35 người.
Rơ Châm Ven-cháu của đối tượng Ksor Kối chủ trì) trú tại làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah. Ảnh: Hà Phương
Rơ Châm Ven-cháu của đối tượng Ksor Kối chủ trì) trú tại làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah. Ảnh: Hà Phương
Công an huyện Chư Pah tiến hành lập biên bản, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan. Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận các phần tử FULRO lưu vong Rơ Châm Kút và Ksor Kối (sống tại Charlotte, Bắc Carolina) liên lạc qua mạng xã hội Messenger với nội dung không được từ bỏ đạo, duy trì sinh hoạt “Tin lành Đê-ga”, gửi tiền về nước nhằm củng cố niềm tin bên trong. Ngoài ra, các đối tượng vi phạm còn cho biết do nghe thông tin trên truyền hình, mạng xã hội nói Nhà nước cho tự do sinh hoạt tôn giáo, trong khi đây là chiêu bài của các đối tượng FULRO lưu vong nhằm tạo sự ngộ nhận giữa “Tin lành Đê-ga” và Tin lành thuần túy.
Bà Rơ Châm Glăh (vợ của đối tượng Rơ Châm Kut) trú tại làng Rơ Wai, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah. Ảnh: Hà Phương
Bà Rơ Châm Glăh (vợ của đối tượng Rơ Châm Kut) trú tại làng Rơ Wai, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah. Ảnh: Hà Phương
Trước việc ngành chức năng áp dụng các biện pháp răn đe, giáo dục, các đối tượng nhận thức được hành vi sai trái của mình, thừa nhận bị kẻ xấu lừa phỉnh và cam kết từ bỏ không tái phạm. 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.