Ngành Giáo dục Gia Lai triển khai Tháng hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai vừa triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2022 từ ngày 10-11 đến 10-12 với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS-Thanh niên sẵn sàng”.

Theo đó, ngành Giáo dục huy động sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, cha mẹ học sinh và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng-chống HIV/AIDS, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030; khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng theo hình thức tập trung tại cơ quan, đơn vị hoặc tại buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa và có thể lồng ghép các hoạt động cổ động, văn hóa, văn nghệ...

Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng-chống ma túy tại Trường THPT Pleiku. Ảnh: Mộc Trà
Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng-chống ma túy tại Trường THPT Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tăng cường đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng qua hệ thống mạng xã hội, tin nhắn điện thoại, các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet. Bên cạnh đó, tổ chức truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm về HIV/AIDS tại các nhà trường, gia đình, cộng đồng với lực lượng nòng cốt là giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn, Đội; sử dụng market, banner tuyên truyền treo trước cổng cơ quan, đơn vị; phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh, học viên, phụ huynh và cộng đồng; lồng ghép phòng-chống HIV/AIDS qua một số môn học phù hợp như: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Sinh học…

Ngoài ra, dự kiến đầu tháng 12-2022, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiến hành tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Bí thư Đoàn, Đội và giáo viên chủ nhiệm làm công tác truyền thông phòng-chống ma túy, HIV/AIDS; đồng thời, tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng-chống HIV/AIDS của các cơ quan, đơn vị.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.