Dịch COVID-19 chiều 18-4: Bỉ có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bỉ hiện là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới - 13,4%, theo phân tích của đại học John Hopkins, Mỹ. Trong khi đó, Singapore ghi nhận thêm 942 ca nhiễm virus corona mới - kỷ lục trong một ngày.
 

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH



Số ca nhiễm ở Singapore tăng kỷ lục

Số liệu ghi nhận ngày 18-4 cho thấy Singapore ghi nhận thêm 942 ca nhiễm virus corona mới - kỷ lục trong một ngày. Tổng số ca nhiễm trên đảo quốc sư tử đã tiệm cận 6.000.

Phần lớn các ca nhiễm mới là người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá cho công nhân nước ngoài, theo Bộ Y tế Singapore.

Indonesia tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm

Hôm 17-4, Indonesia đã vượt qua Philippines để trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm virus corona nhất Đông Nam Á. Đồng thời, Indonesia cũng là quốc gia châu Á ngoài Trung Quốc có nhiều ca tử vong nhất.

Ngày 18-4, Bộ Y tế Indonesia báo cáo nước này có 6.248 ca nhiễm và 535 ca tử vong, tiếp tục vị trí dẫn đầu không ai mong muốn.

Philippines có thêm 29 bệnh nhân khỏi bệnh

Bộ Y tế Philippines thông báo tin vui đã có thêm 29 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số người đánh bại virus corona lên 516. Mặt khác, số ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, với hơn 200 ca mới ghi nhận trong ngày 18-4. Hiện Philippines có 6.087 ca nhiễm và 397 ca tử vong.



 

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH



Virus corona đã đi sâu vào cộng đồng nước Nga

Chỉ sau một đêm, nước Nga có thêm 40 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 313 người. Số ca nhiễm mới cũng tăng mạnh với 4.785 ca trong 24 giờ, lên 36.793 ca nhiễm tổng cộng.

Moscow đang là tâm dịch ở Nga với 2.649 ca nhiễm virus corona. Thủ đô nước Nga cũng là nơi đầu tiên áp dụng biện pháp phong tỏa ở xứ sở bạch dương.

Số ca nhiễm ở Nga tăng mạnh kể từ tháng 4. Giống như nhiều quốc gia khác, cơ quan y tế Nga không xét nghiệm diện rộng. Kết quả xét nghiệm ở Moscow cho thấy virus corona đã đi sâu vào cộng đồng.

Số ca bệnh COVID-19 của Nhật vượt ngưỡng 10.000

Đài NHK cho biết số người nhiễm virus corona ở Nhật Bản đã tăng lên 10.000 vào ngày 18-4, chỉ vài ngày sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Hiện ở Nhật có 200 ca tử vong vì COVID-19 và Tokyo là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 201 ca nhiễm mới trong ngày 17-4 - một kỷ lục buồn.

Ngoài nỗi lo thủ đô Tokyo liên tục ghi nhận ca nhiễm tăng vọt, nhiều người lo ngại hệ thống y tế sẽ sớm quá tải ở các vùng nông thôn, là nơi tập trung rất nhiều người cao tuổi.



 

 Một nhân viên y tế mệt mỏi vì xét nghiệm COVID-19 tại một bệnh viện ở Brussels, Bỉ, ngày 17-4 - Ảnh: REUTERS
Một nhân viên y tế mệt mỏi vì xét nghiệm COVID-19 tại một bệnh viện ở Brussels, Bỉ, ngày 17-4 - Ảnh: REUTERS



Bỉ có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Tỉ lệ tử vong 13,4% của Bỉ cao hơn của Ý là 13% và Anh là 12,8% tính đến ngày 14-4. Mỹ, quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất hiện tại tỉ lệ tử vong cũng chỉ ở mức 4,3%, theo sau là Trung Quốc với 4%.

Các nhà khoa học chưa lý giải được thực tế nói trên, nhưng cho biết con số này phụ thuộc vào cách tính các ca nhiễm, ca tử vong và số lượng người được xét nghiệm. Và những yếu tố này khác nhau ở mỗi nước.

Hàn Quốc tiếp tục duy trì số ca nhiễm mới dưới 30 ​

Hàn Quốc ngày 18-4 ghi nhận số ca nhiễm mới ngày thứ 6 liên tiếp duy trì ở ngưỡng trên dưới 30, tỉ lệ khỏi bệnh đạt trên 74%.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10h (giờ địa phương) ngày 18-4, với 18 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.653 người. Số ca tử vong là 232 (tăng thêm 2 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 108, nâng tổng số lên 7.937 người, chiếm 74,5%. Hiện vẫn còn hơn 10 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Tính đến ngày 18-4 Hàn Quốc đã ghi nhận có khoảng 1.000 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài.



 

 Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH



Liên Hiệp Quốc (LHQ) muốn khoanh nợ cho các quốc gia đang phát triển

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 17-4 kêu gọi khoanh toàn bộ nợ cho một số nước đang phát triển nhằm tạo điều kiện cho các nước này tập trung ứng phó với dịch COVID-19.

Đề xuất này mới chỉ là bước khởi đầu trong công tác hỗ trợ. Các nước cần phải có nhiều hành động hơn nữa vì dịch bệnh sẽ khiến các nước đang phát triển "ngập" trong nợ khi kinh tế toàn cầu bị suy thoái.

Xét nghiệm bắt buộc với người làm dịch vụ muốn rời khỏi Vũ Hán

Những ai làm nghề dịch vụ mà muốn rời khỏi thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sẽ phải làm xét nghiệm bắt buộc, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc sẽ chi trả chi phí cho các xét nghiệm này.




 

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH



Theo MINH KHÔI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.