Không lò độ chế, làm sao có xe độ?  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.Đà Nẵng vừa vận động các chủ tiệm sửa xe máy cam kết không độ chế xe máy tiếp tay đua xe trái phép. Tuy nhiên nỗ lực kiềm chế thanh thiếu niên phạm pháp cần tiến xa hơn để giải quyết tận gốc rễ “quái xế”.

Bởi hầu hết các tiệm đều khẳng định nghiêm túc chấp hành, ngay cả những tiệm có dấu hiệu độ chế cũng mạnh miệng kể từng từ chối nhiều “quái xế”, đổ cho các tiệm khác tiếp tay.

 

 Lực lượng Trạm CSGT Hòa Hiệp cho chủ tiệm sửa xe ký cam kết không độ chế, tiếp tay “quái xế”.  Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng Trạm CSGT Hòa Hiệp cho chủ tiệm sửa xe ký cam kết không độ chế, tiếp tay “quái xế”. Ảnh: Nguyễn Tú



Cam kết là vậy, nhưng lợi nhuận là cám dỗ, khó cam kết nào ngăn được, nên vẫn cần giám sát. Có thời điểm hàng trăm thanh thiếu niên phóng xe máy lên đèo Hải Vân “biểu diễn”, đua tốc độ. Trạm CSGT Hòa Hiệp liên tục xử phạt, chốt chặn đẩy đuổi ngay chân đèo, nhưng chỉ là biện pháp cắt ngọn. CSGT không thể 24/7 chỉ làm mỗi công việc ngăn “quái xế”.

Để triệt gốc, cần địa phương giám sát chặt chẽ, bởi không có lò độ chế, thì làm sao có xe độ.

Tôi nhớ hơn 10 năm trước, tại cuộc họp an ninh trật tự, một lãnh đạo phụ trách hình sự khẳng định lực lượng nắm rõ đang theo dõi bao nhiêu đối tượng hình sự, nắm cụ thể cả những ai có đặc điểm ra sao.

Qua đó để thấy các đơn vị, địa phương không thiếu nghiệp vụ, trình độ để kiểm soát. Do đó, cần “đòn bẩy trách nhiệm” để lực lượng cơ sở chủ động giám sát, phòng ngừa các lò độ chế.

Bên cạnh đó, tấn công nguồn gốc phụ tùng cũng là cách triệt gốc.

Đơn cử, tôi nhớ năm 2019, nhiều địa phương khó dẹp nạn game bắn cá trá hình cờ bạc vì thủ đoạn đánh bạc tinh vi. Trong chiến dịch truy quét tệ nạn trên, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế “đánh” vào nguồn gốc máy bắn cá bởi hầu hết nhập lậu.

Lập tức hàng trăm máy game bắn cá bị thu giữ vì không xuất xứ, chứng từ hợp lệ. Tương tự với xe độ, nếu không có linh kiện, phụ tùng độ chế, thì lấy gì lắp vào xe độ? Cung là gốc, cầu là ngọn, có cắt được nguồn cung mới dẹp được tận gốc vấn đề.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).