Khoan thư sức dân, những gợi ý từ Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Hà Tĩnh, thời gian qua đã có một số chính sách, quyết sách có tác dụng “khoan thư sức dân”, giảm chi phí cho dân, hỗ trợ người nghèo.

 

Quỹ Ảnh: TT.


Cụ thể, vào tháng 8.2021, địa phương đã xây dựng, thành lập Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học”, sau 2 tháng đã huy động được nguồn kinh phí 13 tỉ đồng.

Theo quy chế hoạt động của Quỹ, mức hỗ trợ với sinh viên học đại học ngành Y là 2,5 triệu đồng/tháng. Học sinh học các trường đại học thuộc khối Công an, Quân sự, Biên phòng đã được nhà nước cấp kinh phí, sẽ hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Học sinh học tại các trường đại học khác hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ tương ứng thời gian học tập, đào tạo của các chuyên ngành.

Việc ra đời của Quỹ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chắp cánh ước mơ cho những học sinh khó khăn, học giỏi phát huy tài năng lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Trong thời kỳ đầu dịch bệnh khẩn cấp, xảy ra tình trạng loạn giá xét nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản quy định giới hạn tối đa mỗi lần xét nghiệm nhanh tầm soát COVID-19 tại các cơ sở y tế là 150 nghìn/lần, thiếu bao nhiêu ngân sách xem xét cân đối.

Trong khi các địa phương khác có nơi thu lên đến 300 - 400 nghìn/lần, làm dân nghèo, công nhân, lao động hết sức khó khăn. Với quy định giá trần tối đa cho kĩ thuật xét nghiệm nhanh nói trên, người dân Hà Tĩnh đã giảm được chi phí rất lớn, đặc biệt có ý nghĩa trong hoàn cảnh dịch bệnh vất vả.

Cuối năm 2021, trong khi giáo viên nhiều nơi bức xúc vì phải nộp khoảng 2,3 triệu/người để học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai chính sách miễn phí đào tạo cho toàn bộ giáo viên có nhu cầu.

Cụ thể, ngân sách tỉnh sẽ cấp kinh phí đào tạo cho Trường Đại học Hà Tĩnh, không thu từ giáo viên. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh là chia sẻ với đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn, trong khi địa phương đã có trường Đại học được ngân sách tỉnh cấp kinh phí hoạt động có chức năng đào tạo nghề sư phạm.

Thiết nghĩ, những việc làm đem lại lợi ích thiết thực, giảm gánh nặng chi trả cho dân là xây dựng nền tảng vững chắc cho quốc gia, cần được trân trọng, khuyến khích nhân rộng. Vấn đề là lãnh đạo có tầm nhìn, tâm huyết và quyết tâm thực hiện.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khoan-thu-suc-dan-nhung-goi-y-tu-ha-tinh-991164.ldo

Theo QUANG ĐẠI (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).