Sản xuất vaccine COVID-19 để tự cứu mình hơn ngồi chờ thiên hạ cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội cũng lên tiếng về việc mua vaccine để tiêm phòng cho người dân. Cho đến nay, chưa có thông tin lạc quan về công việc này.

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia đang "khát" vaccine COVID-19. Nước nghèo thường không mạnh về nghiên cứu khoa học, trong đó có y khoa. Không sản xuất được vaccine COVID-19, lại không có tiền mua, cung cấp đủ cho người dân. Và ngay cả có tiền, cũng không dễ để mua vaccine trong lúc này.

2 Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP


Tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17.2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích việc phân phối vaccine COVID-19 "cực kỳ không đồng đều và không công bằng": 10 nước nắm 75% tổng vaccine, 130 nước chưa nhận được liều nào.

Ông Guterres cho rằng: “Vào thời điểm quan trọng này, công bằng vaccine là bài kiểm tra đạo đức lớn nhất trước cộng đồng toàn cầu".

Khi người đứng đầu Liên Hợp Quốc còn hoài nghi về "đạo đức" trong việc phân phối vaccine COVID-19, thì chúng ta cũng nên chủ động lo cho mình.

Cho đến nay, chưa có liều vaccine COVID-19 nào về tới Việt Nam, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

30 triệu liều do Việt Nam đặt mua hứa hẹn về Việt Nam trong năm nay, hy vọng nhà cung cấp thực hiện đúng hẹn.

Liên minh vaccine toàn cầu Covax sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 4,9 triệu liều vaccine AstraZeneca. Hy vọng tổ chức này giữ đúng cam kết.

Tất cả đều chỉ là "hy vọng", bởi vì chúng ta không thể làm gì hơn khi chúng ta xếp hàng trong "130 nước chưa nhận được liều nào".

Việt Nam còn nghèo nhưng đủ sức để mua vaccine COVID-19 để lo cho dân. Nhiều địa phương có thể chủ động mua vaccine như đã từng lên tiếng. Người dân sẵn sàng bỏ tiền ra để chích vaccine không cần miễn phí để chia sẻ với Chính phủ, với người nghèo hơn. Nhưng vấn đề là mua được vaccine đủ cho gần 100 triệu dân là không dễ dàng, phải xếp hàng chờ tới phiên.

Vậy thì, cách tốt nhất vẫn là sản xuất được vaccine, chủ động cứu mình trước khi chờ thiên hạ tới cứu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở đẩy mạnh sản xuất vaccine trong nước, người đứng đầu Chính phủ rất sốt ruột về chuyện vaccine.

Các nhà khoa học Việt Nam đang tập trung sức lực, nhà nước cũng huy động tất cả mọi nguồn lực cho việc sản xuất vaccine COVID-19. Chúng ta tin tưởng sẽ sản xuất vaccine thành công.

Việt Nam được thế giới ca ngợi về phòng chống đại dịch COVID-19 hiệu quả. Chúng ta đã làm được việc mà nhiều quốc gia khác không làm được. Hãy tự tin sản xuất vaccine COVID-19 như đã tự tin chống lại đại dịch này.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/san-xuat-vaccine-covid-19-de-tu-cuu-minh-hon-ngoi-cho-thien-ha-cuu-881206.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong  (LĐO)


 

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).