Nữ sinh lớp 8 nghi có thai với nam sinh lớp 7 và lỗ hổng giáo dục giới tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nữ sinh 13 tuổi mang thai. Và giờ, nữ sinh lớp 8 nghi có thai với nam sinh… lớp 7. Phải chăng những đứa trẻ ấy chưa hề được dạy dỗ về tình dục an toàn? Trong khi những câu chuyện sex thì lại tìm kiếm quá dễ trên mạng Internet?

 

10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, trong khi thảo luận về tình dục tự do đến quá trớn trong các group tuổi teen (Ảnh ghép tư liệu/LĐO)
10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, trong khi thảo luận về tình dục tự do đến quá trớn trong các group tuổi teen (Ảnh ghép tư liệu/LĐO)



Các ngành chức năng của TP.Cà Mau đang phối hợp hỗ trợ một nữ sinh lớp 8 nghi có thai với một nam sinh lớp 7 cùng trường. Theo Báo Thanh Niên, từ cuối tháng 6.2020, nữ sinh lớp 8 (14 tuổi) đang ở nhà thì một nam sinh học lớp 7 (13 tuổi) cùng trường ghé nhà chơi. Giữa nữ sinh và nam sinh này có quan hệ tình dục. Và sau đó, tiếp tục có quan hệ thêm nhiều lần. Và hiện nữ sinh đang mang thai 27 tuần tuổi.

Một bản tin rất vắn tắt, nhưng cho thấy rất nhiều điều mà thứ đầu tiên có thể thấy: Những đứa trẻ chơi trò người lớn có vẻ đã thiếu kiến thức, đã không được dạy dỗ về tình dục an toàn.

Có lẽ, không thể không mở ngoặc để nhắc lại một khảo sát của TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lí học trẻ em và vị thành niên, Đại học Quốc gia Hà Nội từng gây choáng với các bậc cha mẹ.

Theo số liệu khảo sát ấy, đến hết lớp 9, 10% số học sinh được khảo sát cho biết đã từng quan hệ tình dục. Và tỉ lệ này lên đến 39% đối với học sinh học hết lớp 12.

Thậm chí 10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.

Chi tiết thể hiện sự thiếu hiểu biết, chưa được trang bị các kiến thức tình dục an toàn tối thiểu là có tới gần 30% nam sinh thừa nhận không sử dụng bao cao su, trong khi đó, có những nữ sinh ngô nghê đến mức cho biết mình “phòng tránh thai” bằng việc uống nước chanh; quan hệ đứng và vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ bằng chanh.

Có một thực tế không liên quan ít thì liên quan nhiều là “sex” luôn là từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam.

Không được dạy dỗ những kiến thức cần thiết, trong khi sex lại quá dễ tìm kiếm trên Internet, câu chuyện hai đứa trẻ lớp 8, lớp 7 quan hệ tới mức có bầu 27 tuần tuổi mới biết, thật ra chẳng có gì lạ khi tỉ lệ 10-39% học sinh có quan hệ tình dục đã được TS Nam đưa ra từ năm 2018.

2019, 2020, từ khoá sex không còn nằm trong top tìm kiếm ở Việt Nam nữa. Nhưng không phải vì nhu cầu tìm kiếm đang ít đi mà vì các nhà mạng đã làm rất tốt việc truy cập sex từ các IP có địa chỉ Việt Nam.

Đó cũng là một cách làm rất tốt. Nhưng chưa đủ.

Trong vòng tay cha mẹ, dưới màu áo trắng học sinh thì đó là những đứa trẻ... Nhưng về mặt tâm sinh lý, lớp 7, lớp 9 không còn là những đứa trẻ “chưa biết gì” nữa. Bằng chứng là tình dục được “lũ trẻ” thảo luận một cách công khai trong các group tuổi teen trên mạng xã hội.

Điều đó đòi hỏi một nhận thức đúng, từ gia đình, từ trường học, để có một cách thức giáo dục phù hợp. Bởi những bài giảng kiến thức tình dục/tình yêu khô khan đến sáo rỗng trong nhà trường khó có thể gọi là giáo dục được.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nu-sinh-lop-8-nghi-co-thai-voi-nam-sinh-lop-7-va-lo-hong-giao-duc-gioi-tinh-878723.ldo

Theo ANH ĐÀO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).