Sự mạnh tay cần thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Chỉ 10-15 ngày thôi, nếu lỡ thời cơ này thì chúng ta có lỗi với đất nước" - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nói như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP HCM vào chiều 24-3.

 

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, trong 2 tuần tới, phải làm quyết liệt để kiềm chế dịch bệnh. "Phải tập trung nguồn lực, quyết không cho lây nhiều lên vì khi nhiều lên rồi thì không có bệnh viện, khu cách ly nào tải nổi. Hai tuần này nữa phải hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng. Giảm tối đa người dân ra khỏi nhà một cách tự giác mà không ảnh hưởng đến cuộc sống"…

Quyết định trên của lãnh đạo TP HCM được đông đảo người dân TP HCM hoan nghênh, ủng hộ, chấp hành. Bởi đây là thời điểm cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã vào giai đoạn cao trào, là lúc cần tập trung cao nhất nhân lực, vật lực, cần sự chung sức đồng lòng của người dân từng khu vực, từng địa phương và khắp cả nước. Lưu ý tạm gác lại những nhu cầu chưa cần thiết trong sinh hoạt thường ngày để tập trung cho thành công trong cuộc chiến chống dịch, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhắc nhở nhẹ nhàng: "Tóc chưa dài nữa thì chưa đi cắt, giày chưa cũ nên đừng sắm nữa". Tuy nhiên, lãnh đạo TP HCM cũng hết sức nghiêm khắc, nói rõ dân hỏi mua khẩu trang ở đâu thì chủ tịch phường hoặc chủ tịch quận phải trả lời, không để người dân lùng sục tìm mua khẩu trang.

Trước đó, tại buổi họp ngày 23-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc vì đã có trường hợp thuyết phục, vận động nhưng không đi. Suốt hai tháng qua, người dân được kêu gọi phòng chống dịch với ý thức tự giác, cá nhân tuân thủ để an toàn cho bản thân và cộng đồng. Song với những người ý thức kém, khai báo không trung thực và cố tình vi phạm, né tránh cách ly, đang trong diện phải theo dõi sức khỏe hoặc trong thời gian cách ly lại trốn ra ngoài, tiếp xúc nhiều người… thì không thể nương nhẹ, vận động tự giác nữa, mà phải có biện pháp mạnh tay hơn.

Trong thời điểm này, nhiều nước đã đưa ra các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 đi kèm với các hình thức chế tài nghiêm khắc với người vi phạm yêu cầu kiểm dịch, cách ly. Tại Hàn Quốc, người cố tình vi phạm lệnh cách ly phải đối mặt với án tù lên đến một năm hoặc khoản tiền phạt lên tới 10 triệu won (8.200 USD). Còn Singapore đã từ chối cấp giấy phép tái nhập cảnh và tước thẻ cư trú lâu dài một người dân không tuân thủ lệnh cách ly tại nhà; truy tố đôi vợ chồng khai báo không chính xác về lịch trình di chuyển, gây nguy cơ cho cộng đồng. Tại Nga, người không tuân thủ các quy định về cách ly có thể đối diện mức án đến 5 năm tù giam…

Việc TP HCM và Hà Nội đề xuất áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn với người vi phạm trong thời điểm này là hết sức cần thiết, bởi sự an toàn của cộng đồng, của đất nước là vấn đề cấp bách, là yêu cầu tối thượng. Chúng ta đã dành thời gian khá dài cho sự tự giác, đến nay là thời điểm để dùng kỷ luật sắt với người vi phạm. "Bây giờ hoặc không bao giờ" là lúc thống nhất ý chí và hành động để chống dịch Covid-19 thành công.

 

Theo HOÀNG HOA (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên niềm vui chiến thắng

Nhân lên niềm vui chiến thắng

(GLO)- Sau 49 năm giải phóng, Gia Lai đã vươn lên trở thành trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực của Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Tinh thần Chiến thắng 30-4 đã được kế thừa, phát huy và nhân lên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nâng chất lao động ngành du lịch

Nâng chất lao động ngành du lịch

Người lao động làm trong ngành du lịch đến từ Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore có mặt ở các khách sạn 4-5 sao tại Việt Nam đang khá nhiều. Điều này cho thấy, lao động ngành du lịch đang bị cạnh tranh việc làm ngay trên sân nhà.
Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.
Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.