Xử lý cán bộ "chạy điểm" cho con: Cần sớm có lời hồi đáp!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bất cứ ai, khi đã sai phạm dù ở cấp nào, ngành nào thì cũng đều bị xử lý nghiêm minh. Vì thế, việc xử lý những người có chức sắc “chạy điểm” cho con là cần thiết.

Trong thời gian vừa qua, vụ việc rúng động dư luận, chưa từng xảy ra trong ngành giáo dục là gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang... Đến thời điểm này, gần như các thí sinh gian lận điểm cơ bản đã bị trả về địa phương. Một số cán bộ ngành Giáo dục, Công an trực tiếp tham gia sửa điểm cũng đã bị khởi tố, bắt giam.

Trước băn khoăn của dư luận về việc công khai danh tính các thí sinh gian lận điểm cũng như cha mẹ của những em này, Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT các địa phương nơi xảy ra tiêu cực cũng đã đưa ra những lý giải vì sao không đưa danh tính của những người này trước dư luận. Tuy nhiên, lý giải này chưa làm hài lòng số đông dư luận.

Trước hết, đối với các thí sinh trong vụ gian lận thi cử, họ đều được nâng một số điểm rất lớn, có người được nâng gần 27 điểm. Từ những thí sinh kém về năng lực, sau kỳ thi các em này bỗng vụt sáng thành những thủ khoa các trường danh giá.

Thậm chí, có thí sinh là “thủ khoa kép” của trường Đại học Sư phạm và trong ngày tuyên dương các Thủ khoa đầu vào, em này còn thao thao bất tuyệt về cái sự học của mình, khẳng định sự tự hào về điểm số đạt được. Khi cơ quan công an vào cuộc, mọi người ngã ngửa vì em “thủ khoa kép” này được nâng tới gần 15 điểm.

Không có lý gì các em này không đánh giá được lực học đến đâu, điểm số cao chót vót như thế là từ đâu ra. Nhưng sau vụ việc, thật đáng lo ngại là sự dối trá đến trơ tráo của những người sẽ trở thành người thầy trong tương lai, nếu mọi việc trót lọt.


 

Danh sách thí sinh gian lận điểm ở Sơn La. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Danh sách thí sinh gian lận điểm ở Sơn La. (Ảnh: Tuổi trẻ)



Hơn nữa, trong nhiều bài thi, có thí sinh gần như được 0 điểm. Đối với một bài thi trắc nghiệm, khó có thể một thí sinh đã kém về năng lực lại có thể biết được hầu hết các câu sai (hoặc đi thi mà không tích vào câu nào) để  bài thi của mình được 0 điểm. Rồi nhờ sự “phù phép” mà những bài 0 điểm đó biến thành những bài thi được điểm gần như tuyệt đối. Điều này khiến dư luận cũng không thể không đặt ra câu hỏi, có hay không sự đồng lõa của các thí sinh trong việc để trắng bài thi, nhằm dễ dàng cho việc sửa điểm?

Mà thực chất, tất cả những thí sinh này đều đã qua tuổi 18. Theo quy định của pháp luật, họ đã phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Vì thế, việc không nêu danh tính, để các em có cơ hội sửa chữa sai lầm được xem là rất nhân văn. Và những em này phải coi đây là bài học xương máu để phấn đấu vươn lên, không bao giờ phạm phải những sai lầm như vậy.

Với các thí sinh này, câu chuyện liên quan đến gian lận thi cử có thể tạm khép lại.

Nhưng điều dư luận quan tâm hơn hết và đang đợi một câu trả lời thỏa đáng là những phụ huynh “gian lận điểm thi” cho con sẽ bị xử lý như thế nào?.

Mặc dù, chưa có một cơ quan chính danh nào công khai tên tuổi các vị phụ huynh này, nhưng đến nay thì hầu hết danh tính của các ông bố, bà mẹ có con được “nâng điểm” đều đã lộ diện. Nếu nhìn vào danh sách các phụ huynh có con được nâng điểm, mặc nhiên không thấy có cán bộ công chức bình thường, hay nông dân, công nhân lao động, mà toàn những người có chức sắc trong các ngành chủ chốt trong tỉnh, như Phó phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC 06), Công an tỉnh Sơn La; Giám đốc VNPT Sơn La; Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La; Phó phòng nội chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La; ngoài ra còn các trường hợp là Trưởng, Phó phòng công tác trong ngành Công an, Giáo dục, Thuế, Kiểm lâm...

Với những quan chức "chạy điểm" cho con, hơn ai hết, họ được đào tạo bài bản, có cả quá trình phấn đấu về cả năng lực và phẩm chất đạo đức để được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Là những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, họ phải là người gương mẫu trong cả công việc và tư cách đạo đức. Nhưng họ đã làm ngược lại, lợi dụng vị trí công tác của mình, dùng tiền hay dùng “quan hệ” để vun vén, tư lợi cá nhân, mà ở đây hiển hiện rõ nhất là chạy điểm, nâng điểm cho con em mình, biến những thí sinh không có năng lực, yếu kém thành những Thủ khoa, Á khoa các trường quan trọng như trường Y, các trường của ngành Công an, quân đội…

Những hành động của họ đang đi ngược lại chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nguy hiểm hơn, nó còn làm xói mòn lòng tin của người dân vào đội ngũ cán bộ công chức, vào Đảng, vào chế độ.

Trong các cuộc họp của Đảng, Chính phủ, người đứng đầu Đảng ta và Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần khẳng định, mọi vi phạm dù lớn, dù bé ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều phải xử lý, xử lý công khai, không có bất kỳ “vùng cấm” nào.

Và điều đó đã được chứng minh qua thực tế thời gian qua. Chưa bao giờ, số cán bộ vi phạm kỷ luật, bị truy tố trước pháp luật, trong đó có cả các cán bộ do Trung ương quản lý lại nhiều đến như vậy. Trong những năm gần đây, cùng với sự quyết liệt của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong xử lý cán bộ vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra các quận/huyện, tỉnh/thành cũng bắt đầu có sự chuyển động mạnh mẽ, đã mạnh tay với cán bộ sai phạm. Nhiều vụ vi phạm từ Trung ương xuống cấp xã, huyện đã được đưa ra xử lý, xét xử. Chỉ trong vòng 2 năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên vi phạm.

Và cũng chưa bao giờ, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của những cán bộ chủ chốt, người đứng đầu lại được nhắc đến nhiều như bây giờ. Bởi ai cũng thấy rằng, một cơ quan, tổ chức hoạt động hiệu quả chỉ khi đội ngũ lãnh đạo ở nơi đó thực sự gương mẫu, sát sao, không có chuyện chạy chọt, lợi ích nhóm và ngược lại.

Trong các cuộc họp, Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh “Tướng phải ra tướng, quân phải ra quân. “Trên chẳng chính ngôi thì dưới chúng tôi hỗn hào”. Trên nghiêm mới nói được dưới, dưới sợ không dám làm".

Vì thế việc xử lý nghiêm những người có chức sắc “chạy điểm”, “mua điểm” cho con trong các vụ gian lận thi cử là việc làm cần thiết. Đây cũng là thực hiện chủ trương, quyết tâm của Đảng, của người đứng đầu Đảng ta là không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm. Bất cứ ai, khi đã sai phạm làm ảnh hưởng đến Đảng, đến nhân dân thì dù ở cấp nào, ngành nào thì cũng đều bị xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật.

Và như vậy, dư luận có quyền chờ đợi, hy vọng việc xử lý những cán bộ, lãnh đạo “chạy điểm” cho con trong các vụ gian lận thi cử ở các địa phương sẽ sớm có lời hồi đáp.

Minh Hòa/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Đừng đụng đâu ăn đó

Đừng đụng đâu ăn đó

Thông tin từ Bộ Y tế, tính chung quý 1/2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023) làm 659 người bị ngộ độc (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 3 người tử vong.
Nỗi lòng người làm công ăn lương

Nỗi lòng người làm công ăn lương

Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng; một số luật liên quan đến bất động sản cũng đang được trình xin có hiệu lực sớm..., những thông tin này khiến người làm công ăn lương, đối tượng đóng góp khoảng 70% tổng số thu thuế thu nhập cá nhân cảm thấy "ganh tị".
Tìm thầy cho bóng đá Việt

Tìm thầy cho bóng đá Việt

Hôm qua 3-5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 nam trong thời hạn gần 2 năm với các mục tiêu cụ thể tại AFF Cup 2024 và SEA Games 2025.
Giải nhiệt cho đô thị

Giải nhiệt cho đô thị

Hầu hết các đô thị ở phía nam hiện đang rất bức bối với các ngày nắng nóng cực đoan, khi mà nhiều nơi nhiệt độ không khí ngoài đường phố có lúc ghi nhận lên đến 44 - 45 độ C.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.