Chung tay chăm lo trẻ em nghèo vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh hiện có hơn 65.000 trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh sống ở 43 xã đặc biệt khó khăn. Cùng với chính sách chăm sóc, giáo dục của Đảng và Nhà nước, tỉnh sẽ huy động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo trẻ em vùng khó.
Mới đây, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Qua khám sàng lọc, 33 trường hợp được chỉ định phẫu thuật miễn phí. Tất cả trẻ em có chỉ định phẫu thuật thuộc hộ nghèo, cận nghèo và nhận trợ cấp xã hội, ngoài chi phí phẫu thuật còn được hỗ trợ chi phí đi lại. Những trường hợp không thuộc đối tượng trên thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ.
Đi đầu trong công tác này là Quỹ tài trợ VinaCapital với hơn 10 năm hỗ trợ cho trẻ em bị tim bẩm sinh trong tỉnh. Ông Trần Quốc Thanh-Giám đốc Chương trình sàng lọc tim bẩm sinh trẻ em (thuộc Quỹ tài trợ VinaCapital) cho biết: Từ năm 2009 đến 2019, Quỹ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng làm hồ sơ tài trợ chi phí phẫu thuật tim cho 184 em với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng.
Quỹ tài trợ Vina Capital phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tài trợ chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Quỹ tài trợ Vina Capital phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tài trợ chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Anh Nguyễn Thanh Tùng (đường Nguyễn Thiếp, TP. Pleiku) có con trai bị bệnh tim. Anh Tùng chia sẻ: “Khi nghe có Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng về khám sàng lọc miễn phí nên tôi đưa cháu đến khám. Bác sĩ chỉ định sức khỏe của cháu phẫu thuật được. Tôi đang lo lắng kinh phí phẫu thuật thì Quỹ tài trợ VinaCapital cam kết hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí”. 
Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Children Action tặng hơn 10.000 cuốn vở viết cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Sở còn đề xuất với Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 khu vui chơi tại cơ sở trị giá hơn 200 triệu đồng, tặng 1.159 suất học bổng với tổng trị giá 1,16 tỷ đồng... Trong Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 200 suất quà (500.000 đồng/suất) cho trẻ em ở xã đặc biệt khó khăn Ia Kreng (huyện Chư Păh).
Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với Dự án nụ cười nhân ái trao tặng xe lăn cho trẻ em bị bại não có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Yến
Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với Dự án nụ cười nhân ái trao tặng xe lăn cho trẻ em bị bại não có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Yến
Trong 10 năm qua, Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ đã giúp nhiều trẻ em các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh được tiếp cận các dịch vụ có chất lượng về y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giáo dục mầm non. Ông Phạm Công Thành-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án-thông tin: Giữa năm 2013, Dự án “Bạn hữu trẻ em” (giai đoạn đầu của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện) giai đoạn 2012-2016 được triển khai tại các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Kông Chro, Krông Pa, Kbang và Mang Yang. Đối với hợp phần bảo vệ trẻ em, hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng đã được thiết lập và đi vào hoạt động tại 15 xã thuộc 3 huyện: Mang Yang, Kbang và Krông Pa (chỉ tiêu cam kết với UNICEF là 14 xã). Giai đoạn 2017-2021, 9 xã thuộc 3 huyện Mang Yang, Kbang và Krông Pa tham gia dự án. Với sự hỗ trợ kinh phí từ UNICEF Việt Nam (trên 51,6 tỷ đồng) và sự bố trí vốn đối ứng kịp thời của tỉnh (7,76 tỷ đồng), dự án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: hỗ trợ 300 trường hợp trẻ bị tổn thương, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; 26.600 lượt bố mẹ được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành phát triển trẻ thơ toàn diện; trên 80% hộ trong xã có con 0-8 tuổi tham gia sinh hoạt; 219 nhóm với 1.752 buổi tập huấn được tổ chức cho trên 3.000 lượt cha mẹ về chương trình làm cha mẹ “Không ai hoàn hảo”. Dự án còn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế cho 616 lượt cán bộ y tế; 2.074 bà mẹ mang thai được uống viên đa vi chất; 67.810 trẻ 6-23 tháng tuổi được bổ sung gói bột đa vi chất; 112 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng được điều trị theo mô hình quản lý điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính dựa vào cộng đồng (IMAM). 
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 65.000 trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh sống ở 43 xã đặc biệt khó khăn. Trong đó, 22.510 trẻ em có nhu cầu hỗ trợ dinh dưỡng; 24.200 trẻ em có nhu cầu hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe; 32.882 trẻ em có nhu cầu hỗ trợ về đồ ấm; 41/90 trường mầm non có nhu cầu điểm vui chơi giải trí cộng đồng; 32/72 trường tiểu học mới có nhu cầu trang-thiết bị thể thao, khu vui chơi. Vì vậy, theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên, thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh truyền thông về mục tiêu, giải pháp và kết quả thực hiện; tranh thủ sự ủng hộ của mọi lực lượng xã hội, các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân… cho công tác hỗ trợ, chăm sóc trẻ em.  
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.