Lắng lòng cùng khóa tu mùa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khóa tu mùa hè năm 2022 tại tịnh xá Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) vừa kết thúc trong niềm hoan hỉ xen lẫn tiếc nuối của 350 em nhỏ. Sau 5 ngày thực hành một số nội dung tu tập và học kỹ năng sống, các em đã trưởng thành rất nhiều trong suy nghĩ, lối sống.
Thay vì ngủ nướng như thường lệ, từ 4 giờ 30 phút mỗi ngày, các em tham gia khóa tu đã tự giác dậy sớm, vệ sinh cá nhân, sau đó hòa mình vào các hoạt động tập thể như: tập hít thở, ngồi thiền, đọc kinh Vu lan báo hiếu, tập thể dục, võ, tự vệ… Mỗi ngày mới đều bắt đầu như thế, an tĩnh trong những lúc quay trở về với chính mình nhưng cũng đầy năng lượng.
Thượng tọa Thích Giác Duyên-Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì tịnh xá Phú Cường-cho hay: Sau 12 lần tổ chức (mỗi năm 1 lần), khóa tu mùa hè tại tịnh xá được đông đảo phụ huynh tin tưởng, ủng hộ và đăng ký cho con em tham gia. Các em tham gia khóa tu không phân biệt tôn giáo, dân tộc, độ tuổi từ 13 đến 19. Về “học phí”, phụ huynh tùy tâm đóng góp chứ không quy định cụ thể. Sau thành công của khóa tu tổ chức từ ngày 8-6 với 420 em tham gia, tịnh xá mở thêm khóa tiếp theo trong năm 2022, thu hút 350 em (trong đó có 150 em dân tộc thiểu số). Việc tổ chức tu tập, vui chơi, ăn ngủ cho chừng ấy em không phải là điều dễ dàng, song tịnh xá đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội thiện nguyện thuộc hệ thống Trường Tuệ Đức (TP. Hồ Chí Minh) với khoảng 20 thành viên. 
Giao lại toàn bộ thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng cho nhà chùa cất giữ giúp, các em hoàn toàn tập trung vào những hoạt động tại chùa. Học viên được quý thầy, quý sư cô giảng dạy về giáo pháp Phật Đà cùng những bài đạo đức cuộc sống; hướng dẫn ngồi thiền, bồi dưỡng lòng yêu thương, hiếu thảo, rèn nghị lực vươn lên trước khó khăn trong học tập và cuộc sống. Tịnh xá còn mời đại diện Công an tỉnh, huyện đến nói chuyện về Luật Giao thông đường bộ, các tệ nạn xã hội và định hướng phòng tránh; mời các bác sĩ có chuyên môn trang bị kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… Các em còn thỏa sức tham gia các hoạt động vui chơi tập thể, hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ thác Phú Cường. Ngoài việc có thêm nhiều bạn bè mới, các em đã có những nhận thức sâu sắc nhờ được khai mở tâm trí. 
Thượng tọa Thích Giác Duyên trong một buổi thuyết giảng với thanh-thiếu niên tham gia khóa tu. Ảnh: Phương Duyên
Thượng tọa Thích Giác Duyên trong một buổi thuyết giảng với thanh-thiếu niên tham gia khóa tu. Ảnh: Phương Duyên
Một trong những bài thuyết giảng thu hút đông đảo học viên là “Tứ ân”. Theo Thượng tọa Thích Giác Duyên, đây là phạm trù đạo đức rất quan trọng. Đức Phật Thích ca dạy, phàm là con người phải ghi nhớ Tứ ân, gồm: Ân cha mẹ, Ân Tổ quốc, Ân chúng sanh và Ân Tam bảo. Trong Tứ ân thì đứng đầu là ân đức của cha mẹ dành cho con cháu. Ấn tượng với bài thuyết giảng và những ngày khó quên ở tịnh xá, em Rmah H’My-học sinh lớp 12, Trường THPT Trường Chinh (huyện Chư Sê) đôi chỗ nghẹn lời khi chia sẻ: “Em biết đến khóa tu qua sự giới thiệu của thầy cô. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa đối với em, giáo dục em sống hướng thiện, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và các em nhỏ. Được nghe bài giảng của sư thầy, em thấy mình có lỗi với cha mẹ nhiều. Thỉnh thoảng, em có những lời nói, hành động chưa đúng với bổn phận làm con; có lúc chưa tự giác, để cha mẹ phải nhắc nhở. Sau khóa tu này, em hứa sẽ thay đổi và sống tốt hơn”.  
Cũng có sự chuyển biến lớn về nhận thức là em Nguyễn Phan Thảo Trang (học sinh lớp 8, Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Yok, huyện Ia Grai). Qua 3 lần tham gia khóa tu mùa hè, lần nào Trang cũng như được làm mới chính mình. Em trò chuyện: “Các bạn hòa đồng, các sư và các cô rất thân thiện. Điều lớn nhất em lĩnh hội được từ khóa tu là chú tâm thực hành lời Phật dạy: không được ăn cắp, nói dối, tham lam, không uống rượu bia. Phải biết yêu thương cha mẹ, gia đình”. Trang cũng kể lại một câu chuyện khiến em ấn tượng thông qua một bài thuyết giảng của sư thầy. Đó là chuyện về một người hành khất mang chén gạo đến cúng dường tại ngôi chùa nọ. Thấy người hành khất nghèo khổ, rách rưới, chú tiểu coi thường nên xô đẩy làm đổ chén gạo. Người hành khất bèn kiên nhẫn ngồi nhặt lại từng hạt gạo bị rơi đổ. Được sư phụ giảng giải, chú tiểu hiểu ra nên vô cùng hối lỗi; chú nguyện nếu có kiếp sau sẽ đầu thai làm con của người ấy. “Từ đây, em học được một bài học là không nên coi thường người khác, không đánh giá con người thông qua vẻ bề ngoài”-Trang đúc kết. 
Từng chút, từng chút một, khóa tu mùa hè giúp học viên biết lắng lòng để học hỏi những điều hay và hoàn thiện bản thân. Đúng như Thượng tọa Thích Giác Duyên kỳ vọng: “Đây là cơ hội quý báu để xây dựng lại những nét đẹp trong tâm hồn tuổi trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho các em trong tương lai khi phải đối diện với đời sống vốn quá nhiều phức tạp, bất an. Đồng thời, tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, hướng đến xây dựng đời sống chân-thiện-mỹ, xa rời các tệ đoan tiêu cực của xã hội”.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.