Thủ khoa khối D1 của Phú Thọ sáng tạo 'ngàn người mê'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lập kênh học tập, mở 'tiệm ảnh' trực tuyến thu hút nghìn lượt thích là cách để nữ sinh Phú Thọ giải trí sau giờ học, nhờ đó trở thành thủ khoa khối D1 của tỉnh.

Chỉ ôn luyện trực tuyến

Sau khi bước ra khỏi phòng thi, Trần Thanh Hiền (lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) hoàn toàn tự tin điểm số các môn khối D1 “sẽ trên 9”. “Riêng môn ngữ văn em kỳ vọng nhiều nhất, dự đoán điểm sẽ được từ 9 đến 9,25 nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi”, nữ sinh cười nói.

Theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD-ĐT, Hiền đạt tổng điểm 28,5 khối D1, trong đó môn ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9. Với thành tích này, nữ sinh chính thức trở thành thủ khoa khối D1 của Phú Thọ và chỉ cách biệt với thí sinh thủ khoa khối D1 toàn quốc số điểm 0,2.


 

Với tổng điểm 28,5, Thanh Hiền trở thành tân thủ khoa khối D1 của Phú Thọ. Ảnh: NVCC
Với tổng điểm 28,5, Thanh Hiền trở thành tân thủ khoa khối D1 của Phú Thọ. Ảnh: NVCC


Học lớp chuyên Pháp nhưng lại mạnh dạn đăng ký thi và đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, Hiền cho biết đã ôn luyện song song cả hai ngoại ngữ trong những năm THPT. “Vì trước đó có học tiếng Anh để thi vào khối chuyên và tiếp xúc thời gian dài qua phim ảnh, âm nhạc nên em tự tin nhiều hơn với tiếng Anh”, nữ sinh đạt TOEFL ITP trình độ B2 bày tỏ.

Từ năm lớp 12, Hiền cho hay không đi học thêm ở các trung tâm ngoài mà chọn ôn luyện tại nhà với các khóa trực tuyến vì cho rằng “tiện hơn rất nhiều”. “Điều này giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, bài giảng thì được sắp xếp logic, yếu chỗ nào chỉ cần vào mục phù hợp để học hỏi thêm. Các bạn học cùng cũng luôn chăm chỉ và cầu tiến, truyền động lực cho em rất nhiều”, tân thủ khoa nói, đồng thời cho hay đều duy trì điểm 9 trung bình môn trong 3 năm học THPT.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hiền luôn ưu tiên câu dễ “nhắm mắt cũng làm được” trước, nắm chắc điểm rồi mới thử thách phần vận dụng. Với môn toán, nữ sinh làm lại hai lần 40 câu trắc nghiệm đầu, rồi dành thời gian còn lại giải 10 câu cuối. Còn ở môn thi tiếng Anh, nữ sinh “làm một mạch” từ đầu đến cuối, chỉ gặp bối rối ở một câu “chặn điểm 10”. “Em đã dành rất nhiều thời gian để học dạng câu đấy”, Hiền kể.


 

 Bên cạnh học tập, Thanh Hiền cũng dành nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân như chụp ảnh, thiết kế. Ảnh: NVCC
Bên cạnh học tập, Thanh Hiền cũng dành nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân như chụp ảnh, thiết kế. Ảnh: NVCC



Riêng ở môn ngữ văn, tân thủ khoa khối D1 đều lấy dẫn chứng, liên hệ mới mẻ cho phần làm văn. Trong bài nghị luận xã hội về trách nhiệm của người trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước, nữ sinh Phú Thọ chọn hình ảnh Sea Games 31 vừa diễn ra cùng những lời ca cảm động viết về niềm tin, sự tự hào của người con dành cho cha mẹ và tổ quốc trong bài hát Lá Cờ (Tạ Quang Thắng), “Một thời chiến đấu, cha tôi anh hùng/Một thời gian khó, mẹ tôi đảm đang/Vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom”.

“Ở bài làm nghị luận văn học, em ôn chắc phần truyện nên rất may mắn khi đề ra Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu). Bên cạnh những dẫn chứng bình thường, em còn phân tích lý luận văn học và liên hệ với phong cách của nhà văn để mở rộng vấn đề”, Hiền bật mí.

Sáng tạo để truyền cảm hứng

Bên cạnh ngoại ngữ, kỹ năng sản xuất phương tiện truyền thông như chụp ảnh, thiết kế cũng là một sở thích của Hiền. Từ năm 2020, nữ sinh đã mở một tiệm ảnh trực tuyến tên “La Petite Beng”, thu hút hơn nghìn lượt thích. Đây là nơi Hiền chuyên ghi lại những khoảnh khắc chân dung và xem đó là một nghề tay trái bên cạnh việc học.


 

Những khoảnh khắc đa sắc qua ống kính của nữ sinh Phú Thọ. Ảnh: NVCC
Những khoảnh khắc đa sắc qua ống kính của nữ sinh Phú Thọ. Ảnh: NVCC


Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Hiền còn luôn chia sẻ quá trình ôn thi, hướng dẫn học tiếng Anh và nhắn nhủ thông điệp chữa lành trên studygram (loại tài khoản Instagram dùng để truyền cảm hứng học tập) @hotothebeng của mình. “Em hy vọng có thể giúp đỡ phần nào các bạn khóa sau đang gặp khó khăn trong việc học”, tân thủ khoa thú nhận.

Luôn căng tràn sáng tạo là thế nhưng cũng có khi Hiền “cạn năng lượng”, chẳng muốn làm gì. Những lúc như thế, nữ sinh thường tìm đến những bộ phim Hàn Quốc và “đu” thần tượng để giải trí. “Nhóm nhạc em thần tượng là TXT và các anh cũng ‘người truyền lửa’ tiếp thêm cảm hứng sống và học tập cho em”, Hiền chia sẻ.

 

 Nhóm nhạc thần tượng đến từ xứ sở kim chi chính là nguồn năng lượng “to bự” tiếp thêm năng lượng và động lực cho Thanh Hiền. Ảnh: NVCC
Nhóm nhạc thần tượng đến từ xứ sở kim chi chính là nguồn năng lượng “to bự” tiếp thêm năng lượng và động lực cho Thanh Hiền. Ảnh: NVCC


Được bạn bè nhận xét là năng nổ, sáng tạo và hay có những ý tưởng kỳ quặc, Hiền nhận định bản thân phù hợp với những ngành học “phải giống mình”. Đó là lý do nữ sinh chọn khoa marketing của Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) là nguyện vọng hàng đầu cho 4 năm sắp đến.

Theo Ngọc Long (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.