Gia Lai ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Dự buổi lễ có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh Đoàn; Thường trực Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thành Đoàn Pleiku và hơn 350 đoàn viên.

 

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện và thông qua chỉ tiêu thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Ảnh: Phan Lài
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện và thông qua chỉ tiêu thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Phan Lài


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 31-8-2022. Theo đó, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu như: sửa chữa 12 km, làm mới 3 km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người; trồng mới ít nhất 15.000 cây xanh; xây dựng mới ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 17 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên, hỗ trợ ít nhất 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; phấn đấu toàn tỉnh kết nạp 2.500 đoàn viên mới.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm: đội hình thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; đội hình thanh niên tình nguyện Hoa phượng đỏ; đội hình thanh niên tình nguyện Tư vấn-Tiếp sức mùa thi; đội hình thanh niên tình nguyện Hành quân xanh; đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh.

 Ngay sau lễ ra quân, Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trồng cây tại xã Ia Kênh (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài
Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây tại xã Ia Kênh (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài


Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng bảng tượng trưng 2 nhà “Khăn quàng đỏ” cho 2 thiếu nhi ở TP. Pleiku và huyện Chư Păh; Hội đồng Đội tỉnh cùng đại diện Báo Tiền Phong thường trú tại Gia Lai trao bảng tượng trưng 20 đàn gà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi huyện Đức Cơ.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho anh Nguyễn Thành Tuấn (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa)-tác giả đạt giải nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).

Ngay sau lễ ra quân, Tỉnh Đoàn cùng các tổ chức Đoàn trực thuộc đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: tặng 30 suất quà cho thiếu nhi và trồng 250 cây xanh tại xã Ia Kênh (TP. Pleiku); tổ chức cuộc thi dân vũ dành cho học sinh khối THPT trên địa bàn TP. Pleiku; tập huấn, tuyên truyền về phòng-chống bạo lực và xâm hại trẻ em tại xã Ia Nhin (huyện Chư Păh); tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi tại huyện Chư Pưh...

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.