Hãy có khát vọng để phát triển đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Cùng dự buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021, có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.
 

Những người có thành tích xuất sắc

Báo cáo tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết trong 25 năm qua, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tôn vinh 250 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tuyệt đại đa số gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, có thêm nhiều đóng góp, cống hiến lớn lao hơn, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.

Theo anh Tuấn, giải thưởng năm 2021 được tổ chức trong bối cảnh mặc dù thế giới, trong đó có Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng không vì thế mà chất lượng các hồ sơ đề cử, giới thiệu thấp hơn những năm trước, về mặt bằng chung chất lượng hồ sơ đề cử năm nay được đánh giá cao. Các bạn trẻ được nhận giải thưởng năm nay đều là những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.


 

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện, chúc mừng các gương mặt trẻ tại Phủ Chủ tịch
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện, chúc mừng các gương mặt trẻ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Xuân Tùng

Báo cáo thành tích với Chủ tịch nước và bày tỏ mong muốn, khát vọng của mình trong phát triển bản thân và xây dựng đất nước, bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ về hành trình chữa bệnh cho 300 bệnh nhân Covid-19 nặng và là thành viên sáng lập, tham gia vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành. Anh cho biết chỉ muốn cống hiến sức trẻ để hỗ trợ đồng bào mình và khi được vinh danh là 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ là động lực để tiếp tục cống hiến, mang lại giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Còn thượng úy Nguyễn Tiến Duy (Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân), người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021, cho biết đã rất tự hào, kiêu hãnh khi Quốc kỳ Việt Nam được bay cao tại đấu trường quốc tế. Anh mong muốn cống hiến hết mình cho Tổ quốc…

“Hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc”

Sau khi nghe báo cáo của T.Ư Đoàn và các ý kiến của các gương mặt trẻ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận việc tổ chức giải thưởng của T.Ư Đoàn với những cách làm mới, sáng tạo, để tôn vinh, cổ vũ thế hệ trẻ góp phần xây dựng đất nước. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những cống hiến của các bạn trẻ cho phong trào thanh niên, là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên noi theo một cách thiết thực.

“Tôi thấy được ý kiến từ các nam nữ thanh niên toát lên một tình thần cống hiến, khiêm tốn, học hỏi, sáng tạo, sẵn sàng xả thân vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, thành công dân số; quyết tâm nắm vững khoa học công nghệ, nhất là trong lực lượng vũ trang… Tất cả các bạn đều hướng đến một Việt Nam hùng cường, một Việt Nam thịnh vượng. Có thể nói, thanh thiếu nhi Việt Nam, đặc biệt thanh thiếu nhi tiêu biểu là niềm tin yêu của Đảng, của Nhà nước của nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cho rằng thành quả của các bạn trẻ là do chính các bạn tạo ra, nhưng đóng góp đầu tiên phải là gia đình, nhà trường, xã hội, trong đó có Đoàn thanh niên luôn là chỗ dựa nuôi dưỡng nghị lực, để các bạn phấn đấu vươn lên.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, bộ, ban, ngành và các tổ chức cần tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh niên sáng tạo trong hoạt động. “Tôi mong muốn Đoàn thanh niên hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, họ sẽ tìm ra lối đi - những lối đi khác nhau nhưng đến đích cuối cùng là vì Việt Nam cường thịnh”, Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, thanh niên luôn là những chủ nhân tương lai của đất nước. “Đất nước giao sứ mạng cho thanh niên, và tất cả mọi người, nhất là người trẻ như các bạn đang ngồi đây hãy có khát vọng để đóng góp, phát triển cho đất nước. Trước hết, chúng ta hãy làm thật tốt công việc của mình để đất nước ta tiến lên phía trước, chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Chúng ta là giọt nước, tập hợp lại sẽ thành đại dương, thương yêu, đoàn kết cùng nhau phát triển để tiếp tục có đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”, Chủ tịch nước căn dặn.

 


Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và anh Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Ảnh: Ngọc Thắng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và anh Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Ảnh: Ngọc Thắng

Tối 26.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn - Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Chương trình với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; ông Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng; ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn…

Tại đây, ban tổ chức đã trao các phần thưởng danh giá cho các bạn trẻ được tuyên dương, gồm: bằng khen của Thủ tướng; bằng khen của BCH T.Ư Đoàn; kỷ niệm chương giải thưởng và phần thưởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng/người đối với Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 (tăng gấp 5 lần so với năm 2020). Đối với Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, tiền thưởng cũng được nâng từ 5 triệu đồng lên 20 triệu đồng/người.


Theo VŨ THƠ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.