Gói quà tặng bạn vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào dịp cuối năm học, Sở GD-ĐT Kon Tum đã phát động phong trào 'Sách cũ cho năm học mới' nhằm khuyến khích các em học sinh tặng lại bộ sách giáo khoa (SGK) đã học cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Học trò Kon Tum gói quà tặng bạn. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Học trò Kon Tum gói quà tặng bạn. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Hưởng ứng phong trào này, những ngày qua, hàng ngàn học sinh của các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã cẩn thận gói ghém những quyển sách cũ, món đồ dùng học tập không còn dùng tới thành những gói quà tặng bạn.
Xếp hàng trước sân trường chờ đến lượt, em Hoàng Lê Như Ý (lớp 10A9, Trường THPT Kon Tum, TP.Kon Tum) nâng niu hộp quà xinh xắn đã được gói tỉ mỉ. Như Ý cho biết sau khi kết thúc năm học, em liền soạn bộ SGK cũ cùng một số dụng cụ học tập gói thành món quà. Sau đó, em đem đến trường nhờ thầy cô gửi tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
“Em mong muốn món quà nhỏ này của mình sẽ giúp các bạn vơi bớt khó khăn, đồng thời tiếp sức cho các bạn vững bước đến trường, đạt thành tích cao trong học tập”, Như Ý nói.
Nhận nhiệm vụ tiếp nhận quà từ các bạn, Nguyễn Thị Thanh Trâm, lớp 11B12, cho biết trường bắt đầu tiếp nhận quà của các bạn từ ngày 8.6. Đến nay đã có hàng trăm phần quà được đem đến gửi ở trường. Số quà này chủ yếu của các bạn lớp 10 và 11, riêng lớp 12 đang chuẩn bị thi nên vẫn còn giữ lại sách vở để ôn tập.
“Những gói quà được các bạn gói rất cẩn thận và xinh xắn. Không chỉ có quà, các bạn còn gửi kèm những tấm thiệp tự làm hoặc bức thư rất dễ thương, là tất cả tấm lòng của chúng em gửi tặng các bạn học sinh vùng khó”, Thanh Trâm hồ hởi nói.
Theo thầy Võ Đức Toàn, Bí thư Đoàn trường THPT Kon Tum, đây là hoạt động thường niên của trường. Các năm trước, trường vận động được khoảng 400 - 500 bộ SGK. Số sách này nhà trường sẽ đem đến các huyện vùng sâu vùng xa như Kon Plông, Đăk Glei, Ngọc Hồi… trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
“Nếu như các năm trước, phong trào tặng lại sách cũ chỉ diễn ra trong khuôn viên nhà trường thì năm học này, Sở GD-ĐT đã tiến hành phát động phong trào ra toàn tỉnh. Khi phong trào được nhân rộng sẽ tạo ra được nhiều cơ hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được với con chữ. Hiện nhà trường đã nhận được hơn 200 phần quà từ các học sinh”, thầy Toàn cho biết.
Theo bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD-ĐT Kon Tum, Sở đã phát động phong trào “Sách cũ cho năm học mới” nhằm kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn có SGK và các dụng cụ học tập vào năm học mới 2021 - 2022. Đồng thời, tạo cơ hội để các em học sinh chia sẻ, kết nối yêu thương; giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn và trân trọng bộ SGK, các dụng cụ học tập mình đã học; qua đó nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho các em.
“Việc tổ chức chương trình “Sách cũ cho năm học mới”, gói quà tặng bạn, phải thiết thực, hiệu quả; phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Quá trình tổ chức thực hiện chương trình phải linh hoạt và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19”, bà Trung cho biết thêm.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.