Chắp cánh ước mơ học sinh nghèo hiếu học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Em nuôi” là dự án do Huyện Đoàn Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Tình nguyện chung tay vì cộng đồng (TP. Hồ Chí Minh) triển khai thực hiện có hiệu quả trong 3 năm qua. 19 học sinh nghèo hiếu học đã được quan tâm giúp đỡ một cách kịp thời, tiếp sức các em đến trường học tập.
Dự án “Em nuôi” do Hội Tình nguyện chung tay vì cộng đồng thành lập vào năm 2011 với mục đích giúp đỡ học sinh vượt khó học giỏi khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2018, từ sự kết nối của Huyện Đoàn Ia Grai, Dự án đã hỗ trợ cho 20 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Dự án cam kết hỗ trợ các em học sinh từ lúc tiếp cận đến khi học xong bậc THPT. Ngược lại, các em học sinh cũng cam kết không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện; thành tích học tập giảm sút đồng nghĩa với việc bị rút tên khỏi Dự án.
Đoàn Thị Nhị Thảo (ở giữa) hướng dẫn bài cho 2 em gái. Ảnh: Thủy Bình
Đoàn Thị Nhị Thảo (ở giữa) hướng dẫn bài cho 2 em gái. Ảnh: Thủy Bình

Gia đình em Đoàn Thị Nhị Thảo (thôn 5, xã Ia Krai) có 2 ha cà phê năng suất thấp, bố mẹ thường xuyên đau ốm. Căn nhà xây tạm bợ nhuốm màu cũ kỹ, chẳng có gì đáng giá; chỉ có góc học tập với những tờ giấy khen của 4 chị em Thảo treo ngay ngắn trên vách là tươi sáng. Trong 4 chị em, Thảo có thành tích học tập tốt nhất. Thảo vừa hoàn thành chương trình lớp 10 (Trường THPT A Sanh). 10 năm liền, em đều là học sinh giỏi. Năm học 2020-2021, Thảo đứng thứ 2 khối lớp 10 với điểm trung bình 9,3. Hiểu rõ khó khăn của bố mẹ, Thảo sớm phụ giúp công việc nhà và kèm 2 em gái học tập tiến bộ. Theo chia sẻ của Thảo, có được kết quả như hiện tại là nhờ sự hỗ trợ của Huyện Đoàn Ia Grai và Hội Tình nguyện chung tay vì cộng đồng. Mỗi tháng, Thảo được nhận 200.000 đồng từ dự án ý nghĩa này trong suốt 3 năm qua. Vào đầu năm học, Thảo còn được hỗ trợ đồng phục, sách giáo khoa và dụng cụ học tập. “Em cảm thấy may mắn vì là 1 trong 20 bạn học sinh được Dự án hỗ trợ. Đây là động lực để em không ngừng cố gắng trong học tập và rèn luyện”-Thảo chia sẻ.

Bà Hồ Thị Huế-mẹ em Thảo-chia sẻ: “Vào lúc gia đình khó khăn nhất, Huyện Đoàn và Hội Tình nguyện chung tay vì cộng đồng đã kịp thời động viên và giúp đỡ cháu Thảo. Những món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, là nguồn động viên để con tôi vươn lên. Gia đình thực sự biết ơn sự quan tâm hỗ trợ quý báu đó”.
Em Lê Thị Hương (thôn 8, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đang được dự án Em nuôi hỗ trợ học bổng, sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Ảnh: Thủy Bình
Em Lê Thị Hương (thôn 8, xã Ia Tô, huyện Ia Grai)  được dự án "Em nuôi" hỗ trợ học bổng, sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Ảnh: Thủy Bình

Còn em Lê Thị Hương (thôn 8, xã Ia Tô) cũng được thụ hưởng từ Dự án. Gia đình Hương thuộc diện cận nghèo, bố mẹ phải làm thuê kiếm sống. Để theo đuổi ước mơ làm giáo viên, Hương không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên và đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Ở Trường THCS Nguyễn Du (xã Ia Tô), Hương làm Liên Đội trưởng, là học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2020-2021, Hương đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 cấp tỉnh. Hương chia sẻ: “Dự án đã tiếp sức cho chúng em trên con đường học tập. Em cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự tin tưởng cua các anh, các chị khởi xướng Dự án”. 

Anh Nông Hồng Phong-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai-cho biết: Sau khi kết nối với Hội Tình nguyện chung tay vì cộng đồng, Huyện Đoàn đã rà soát và chọn 20 em đủ điều kiện ở các xã: Ia Khai, Ia O, Ia Tô, Ia Grăng, Ia Hrung, Ia Bă, Ia Krai. Sau 3 năm triển khai, Dự án hiện đang hỗ trợ 19 em (1 học sinh nghỉ học giữa chừng nên bị rút tên). Các em còn lại đều có thành tích học tập khá, giỏi; nhiều em đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Huyện Đoàn tiếp tục đồng hành, động viên, giúp đỡ các em học tập tốt để nhận được sự hỗ trợ từ Dự án. Hy vọng với sự giúp đỡ này, con đường đến trường của các em đỡ chông chênh, thêm động lực để vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.