Xứng đáng là công dân trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong số 7 gương mặt được bình chọn “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2020”, Lê Thị Nhi đại diện cho lĩnh vực thể thao tỉnh nhà với những thành tích ấn tượng. Ngoài ra, Nhi còn là gương mặt tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Gia Lai tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020.
Ngay từ nhỏ, Nhi rất yêu thích các môn thể thao, nhất là võ cổ truyền. Thấy Nhi yêu thích võ thuật, gia đình đã tạo điều kiện để em theo học. Năm 2018, Nhi theo học môn võ cổ truyền Việt Nam trong 1 câu lạc bộ ở gần nhà (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Miệt mài luyện tập, ngay trong năm 2018, thành tích đầu tiên đến với em là chiếc huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ Võ thuật cổ truyền toàn tỉnh. Nhận thấy tố chất của Nhi, huấn luyện viên Trần Bảo Sơn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) đã chọn em vào đội tuyển võ thuật của tỉnh.
Nhi chia sẻ: Vì thích thể thao nên em được gia đình cho phép lên đội luyện tập thi đấu. Khi lên tập trung luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, em được huấn luyện viên Trần Bảo Sơn hướng dẫn tập môn kich boxing. Sau thời gian đầu luyện tập, em thấy môn võ này là sự kết hợp tuyệt vời giữa những đòn đấm trong boxing, những đòn đá phang ống ác liệt trong muay Thái và cả những cú đá đẳng cấp trong karatedo. Do vậy, em rất yêu thích và đam mê ngay.
Với sự nỗ lực cao nên Lê Thị Nhi luôn giữ được phong độ trong tập luyện và thi đấu. Năm 2019, em đoạt huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc môn Kick Boxing, huy chương bạc Giải Vô địch toàn quốc môn Kick Boxing. Năm 2020, em tiếp tục đoạt huy chương bạc Giải Vô địch trẻ toàn quốc, huy chương đồng Giải Vô địch toàn quốc môn Kick Boxing. Ngoài ra, em còn đạt thành tích xuất sắc tại Giải Võ thuật cổ truyền thị xã An Khê (mở rộng) năm 2020. 
Công dân trẻ tiêu biểu Lê Thị Nhi. Ảnh: Hà Đức Thành
Công dân trẻ tiêu biểu Lê Thị Nhi. Ảnh: Hà Đức Thành
Trao đổi với chúng tôi, huấn luyện viên Trần Bảo Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của vận động viên Lê Thị Nhi. Mặc dù sống xa nhà nhưng Nhi rất nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Từ những thành tích ấn tượng của Nhi, tháng 9-2020, em được triệu tập vào Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh để tập luyện chuẩn bị thi tại đấu trường SEA Games 31 dự kiến sẽ tổ chức cuối tháng 11-2021 tại Việt Nam.
Chia sẻ với chúng tôi về mục tiêu trong thời gian tới, vận động viên Lê Thị Nhi cho biết: Mặc dù vừa tập luyện, vừa phải học văn hóa vì đây là năm cuối cấp THPT, nhưng em sẽ cố gắng đoạt được huy chương tại đấu trường SEA Games 31.
HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.