Người trẻ làm xanh hóa chung cư cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều bạn trẻ đã tình nguyện làm xanh hóa, an toàn tại các chung cư cũ, giúp người dân có môi trường sống khang trang hơn. Đây là một trong những hoạt động do Thành đoàn TP.HCM triển khai nhân tháng Thanh niên năm 2021.

Bạn trẻ tình nguyện làm đẹp chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh
Bạn trẻ tình nguyện làm đẹp chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh


Theo đó, hàng trăm thanh niên tình nguyện của Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với các đơn vị Quận đoàn 3, Quận đoàn 4 và Huyện đoàn Nhà Bè thực hiện công trình thanh niên "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn".

Tại chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu (Q.3), các thợ điện đã tiến hành bó gọn, cải tạo hệ thống điện, lắp các bộ đèn chiếu sáng dân lập, tặng bình chữa cháy, phun xịt khử khuẩn, trồng cây xanh, sơn vẽ khu vực lan can, hành lang...


 

Công trình
Công trình "Chung cư xanh" tại chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu (Q.3), do các thanh niên tình nguyện thực hiện - Ảnh: Lê Thanh


Bà Lê Thị Ngọc Lan (người dân sống tại chung cư) bày tỏ. "Chúng tôi sẽ luôn giữ và nhắc nhở các cháu trẻ ý thức tạo mảng xanh, giữ vệ sinh chung để xây dựng chung cư xanh, sạch, góp phần tạo thêm không gian xanh, đô thị văn minh cho thành phố" .

Ngoài việc thực hiện công trình thanh niên "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn", các tình nguyện viên còn phối hợp với Quận đoàn 4 hỗ trợ lắp đặt 3 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi P.1 (Q.4) với kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng.

Tại chung cư Lò Gốm (Q.6), các tình nguyện viên cũng tiến hành thực hiện công trình "Chung cư xanh” bằng cách tặng 300 chậu cây xanh cho các hộ dân nơi đây làm xanh hóa căn hộ của mình.


 

Các thợ điện thuộc Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM tình nguyện làm lại hệ thống điện an toàn tại chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu (Q.3) - Ảnh:  Lê Thanh
Các thợ điện thuộc Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM tình nguyện làm lại hệ thống điện an toàn tại chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu (Q.3) - Ảnh: Lê Thanh



Anh Huỳnh Tấn Khương, Bí thư đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM, cho biết: “Với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện để phục vụ cộng đồng”, chúng tôi chọn những nội dung, công việc thiết thực nhất, sát với cuộc sống của người dân để triển khai. Thông qua các hoạt động để thực hiện công trình thanh niên "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn", chúng tôi mong tất cả mọi người hãy chung tay để có thêm nhiều chung cư xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh tại nhiều chung cư cũ khác”.

 

Thanh niên tình nguyện tặng cây xanh, hoa kiểng cho người dân tại chung cư Lò Gốm (Q.6) - Ảnh: Lê Thanh
Thanh niên tình nguyện tặng cây xanh, hoa kiểng cho người dân tại chung cư Lò Gốm (Q.6) - Ảnh: Lê Thanh



Theo Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương, với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên năm nay là dịp thực hiện hiệu quả đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).

Các hoạt động tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Qua đó, phát huy các ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị gắn với các công trình, phần việc trên địa bàn dân cư.

Theo Lê Thanh (Thanh Niên Online)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.