Những sản phẩm từ chai nhựa đẹp không tưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua bàn tay khéo léo, những chai nhựa đã qua sử dụng trở thành những sản phẩm đẹp không tưởng và mang tính ứng dụng cao.

 
Nhờ khéo léo và tỉ mỉ những chai nhựa hóa thành những vật dụng đẹp không tưởng - Ảnh: Xuân Hoa
Nhờ khéo léo và tỉ mỉ những chai nhựa hóa thành những vật dụng đẹp không tưởng - Ảnh: Xuân Hoa


Rất sáng tạo

Ngay sau khi đăng tải những sản phẩm được làm từ chai nhựa của mình lên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Xuân Hoa, trú quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, không khỏi bất ngờ khi nhận được nhiều lời khen ngợi của các bạn trẻ dành cho mình. Đó là những sản phẩm như giỏ hoa, đèn ngủ hay vật dụng để trang trí nhà cửa… tất cả được làm từ những chai nhựa đã bỏ đi.

Là người thả tim liên tục và chia sẻ những tác phẩm của chị Hoa lên trang cá nhân Facebook của mình, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, cho hay những sản phẩm của chị Hoa rất sáng tạo và đẹp không tưởng.

“Ở nhà mình chỉ sử dụng chai nhựa lớn để trồng cây thôi nhưng khi thấy nó được làm thành nhiều vật dụng hữu ích khác, lại còn mang tính thẩm mỹ cao thì rất bất ngờ”, Cẩm Tiên nói.


 

Những chai nhựa được làm thành đèn ngủ - Ảnh: T.Đ
Những chai nhựa được làm thành đèn ngủ - Ảnh: T.Đ
Lung linh khi kết hợp với đèn led - Ảnh: XH
Lung linh khi kết hợp với đèn led - Ảnh: XH


Cũng thích thú giống Cẩm Tiên, chị Trần Thị Tường Vân, 29 tuổi, trú tại hẻm 30 đường 3 tháng 2, Q.10, TP.HCM, bộc bạch: “Mình cũng phải bắt chước làm một số sản phẩm để trang trí bàn làm việc mới được vì nhìn nó rất sáng tạo và đáng yêu. Mình thấy việc tái chế rác thải nhựa như thế giúp tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường rất nhiều”.

Lan tỏa lối sống văn minh

Chị Nguyễn Thị Xuân Hoa cho biết bản thân đã làm những sản phẩm trên được hơn 2 năm nay và cảm thấy vui, may mắn khi nhận ra đây là một công việc rất hữu ích trong cuộc sống. Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê, với chị Hoa tái chế rác thải nhựa sẽ có thêm cơ hội chia sẻ, lan tỏa lối sống văn minh đến với các bạn trẻ, giảm tải chất thải nhựa, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường.

“Làm sản phẩm tái chế không hề khó nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ. Nó không có công thức chung nào mà chỉ là cách nhìn, sáng tạo của mỗi người thôi”, chị Xuân Hoa nói.


 

Chai nhựa
Chai nhựa "hóa" đèn chùm
 Vẽ thêm những bông hoa bắt mắt
Vẽ thêm những bông hoa bắt mắt


Kể về “hành trình” tái chế đồ nhựa, chị Xuân Hoa cho hay lúc đầu chị chỉ vẽ lên những chai lọ thủy tinh hoặc làm nó thành đồ cắm bút rồi đem tặng người thân, bạn bè. Sau đó mọi người thích thú và cùng hưởng ứng, gom nhiều chai, lọ đến cho chị Hoa.

“Nhờ có chút năng khiếu vẽ vời, mình sáng tạo thêm mẫu mã. Mình thấy rằng, chai nhựa có nhiều kích thước khác nhau và dễ cắt nên sẽ có nhiều ý tưởng phong phú để tạo ra những sản phẩm độc đáo, lạ mắt", chị Hoa chia sẻ.

“Bản thâm mình tâm đắc với những cây đèn trang trí làm từ chai nhựa. Khi kết hợp chúng với bóng đèn led trông đẹp lung linh. Nhiều người không nghĩ nó được làm từ chai nhựa bỏ đi. Bằng sự sáng tạo, mình đã giúp nó được "cống hiến" thêm lần nữa , thay vì vứt bỏ đi thì chai nhựa được hiện diện nơi trang trọng, làm đẹp không gian cũng như đời sống tinh thần”, chị Hoa nói.


 

Những sản phẩm độc đáo
Những sản phẩm độc đáo
Những đèn để bàn sang trọng được làm từ chai nhựa
Những đèn để bàn sang trọng được làm từ chai nhựa


Theo TẤN ĐẠT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.