9X điển trai từ mê Parkour đến định hướng nội dung sáng tạo YouTube

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoàng Nguyễn (23 tuổi, ở Hà Giang) có ngoại hình điển trai, từng biết đến với nhiều clip Parkour mạo hiểm, mới đây anh trở thành người định hướng nội dung sáng tạo YouTube.

Nguyễn Huy Hoàng, chàng trai đam mê Parkour và công việc định hướng sáng tạo nội dung YouTube - Ảnh: NVCC
Nguyễn Huy Hoàng, chàng trai đam mê Parkour và công việc định hướng sáng tạo nội dung YouTube - Ảnh: NVCC



Gặp Hoàng Nguyễn (tên đầy đủ Nguyễn Huy Hoàng) ở ngoài đời, ít người nghĩ chàng trai quê ở Hà Giang này lại mới chỉ là một cử nhân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bởi vẻ ngoài chững chạc và phong thái tự tin.
 

9X sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái chững chạc- Ảnh: NVCC
9X sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái chững chạc- Ảnh: NVCC


Huy Hoàng từng biết đến với việc tham gia một số clip nhảy Parkour, một môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi kỹ thuật cao và sự dẻo dai của cơ thể. Không chỉ là một thú chơi, Parkour còn đem đến nhiều giải thưởng và cơ hội lớn cho chàng cử nhân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chàng trai mê mạo hiểm

Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, một tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Vào một ngày đẹp trời, Parkour đến với Hoàng một cách tình cờ. “Vào năm lớp 7, khoảng năm 2010, mình có chơi với các anh ở lớp trên, lúc đó mọi người xem được một đoạn video ngắn về những thanh niên đang thực hiện những động tác chạy và nhảy trên đường phố, sau khi xem xong cả đám cảm thấy vô cùng hứng thú”.


 

Những thử thách mạo hiểm của Parkour đã hấp dẫn cậu học sinh lớp 7 ở Hà Giang - Ảnh: NVCC
Những thử thách mạo hiểm của Parkour đã hấp dẫn cậu học sinh lớp 7 ở Hà Giang - Ảnh: NVCC



Thời điểm đó mạng xã hội chưa phát triển như hiện tại, tư liệu và video về Parkour cũng không nhiều, nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm tìm tòi và theo đuổi. Đến nay, Hoàng cũng đã có 10 năm tập luyện môn thể thao này.
 

 Rèn luyện thể thao thường xuyên giúp 9X có ngoại hình khỏe khoắn - Ảnh: NVCC
Rèn luyện thể thao thường xuyên giúp 9X có ngoại hình khỏe khoắn - Ảnh: NVCC


“Parkour có rất nhiều động tác, kết hợp thành một chuỗi chuyển động để di chuyển qua các chướng ngại vật. Mình nhớ nhất là khoảng 6 tháng đầu tiên tập được gần 15 động tác, đó chỉ là mức cơ bản nhất cứ chưa có gì to tát. Phải đến khi tập luyện được 3 năm thì mình mới làm thuần thục và kết hợp được các động tác vượt chướng ngại vật”.

 

Hoàng chia sẻ, Parkour đã rèn luyện cho cậu được khả năng phản xạ và lòng can đảm để vượt qua được mọi thử thách, từ đó chiến thắng được giới hạn của bản thân - Ảnh: NVCC
Hoàng chia sẻ, Parkour đã rèn luyện cho cậu được khả năng phản xạ và lòng can đảm để vượt qua được mọi thử thách, từ đó chiến thắng được giới hạn của bản thân - Ảnh: NVCC



Bắt đầu từ quán quân một cuộc thi nhảy Parkour được tổ chức tại Hà Nội vào năm 20 tuổi, Hoàng đã tự tin và tham gia một loạt cuộc thi quy mô lớn hơn, từ đó dành về cho mình hàng loạt thành tích ấn tượng: Giải nhất video ấn tượng cuộc thi “Phá băng khoảng cách”; Giải nhất cuộc thi “chúng ta phá cách” do một trường ĐH tổ chức; Giải video sáng tạo cuộc thi “I’m topteen contest” do một nhãn hàng sữa tổ chức; Giải nhì cuộc thi “Note the movie” do một nhãn hàng công nghệ tổ chức…

 

Hoàng Nguyễn (trái) đạt giải thưởng với bộ môn Parkour - Ảnh: NVCC
Hoàng Nguyễn (trái) đạt giải thưởng với bộ môn Parkour - Ảnh: NVCC



“Một trong những giải thưởng trên đã đưa mình sang Ý 1 tuần. Lúc đó mình chỉ muốn chạy về ôm bố mẹ và nói Parkour đã giúp con thực hiện được giấc mơ sang trời tây…”, 9X chia sẻ.

Thích "làm dâu trăm họ"

Sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế học quản trị của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Hoàng đang phụ trách vị trí quản lý đối tác cho một công ty về truyền thông tại Hà Nội. Cụ thể công việc là định hướng và phát triển nội dung cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Đây là công việc mới mẻ và nhiều tiềm năng của người trẻ hiện đại.


 

Hoàng Nguyễn (bìa phải) cùng các nhà sáng tạo nội dung- Ảnh: NVCC
Hoàng Nguyễn (bìa phải) cùng các nhà sáng tạo nội dung- Ảnh: NVCC

 

“YouTube là cầu nối đưa tiếng nói của mỗi cá nhân ra rộng hơn, một nền tảng giúp kết nối mọi người gần nhau hơn bao giờ hết, công việc chính của mình chủ yếu sẽ phải cập nhật và xem rất nhiều nội dung trên YouTube”, Hoàng miêu tả.

“Nhiều anh chị em, bạn bè hay nói vui với mình rằng, công việc này giống như 'làm dâu trăm họ', Quả đúng vậy! Nhưng cá nhân mình lại thích điều đó, chắc một phần vì tính cách thích khám phá, giao lưu kết bạn của mình”, 9X nói về lý do lựa chọn công việc này.

Vậy Parkour có gì liên quan đến công việc hiện tại?”, người viết đặt câu hỏi. “Parkour đánh dấu những bước đi đầu tiên trên con đường tiếp xúc với YouTube của mình. Từ khoảng năm nhất ĐH - lúc đó có rất nhiều hội nhóm giao lưu với nhau - chúng mình thường gặp gỡ và ghi hình lại những khoảnh khắc tập luyện Parkour. YouTube chính là nơi mà chúng mình chia sẻ những khoảng khắc đó và được rất nhiều người đón nhận.

Nhờ đam mê với Parkour và mong muốn được chia sẻ, mình quyết tâm tìm hiểu những kiến cơ bản trên YouTube để thông qua những video được đăng tải sẽ giúp bộ môn này được nhiều người biết đến hơn, những kiến thức này chính là bước khởi đầu để mình theo đuổi công việc hiện tại”.

 


Bí quyết xác định thế mạnh bản thân

Sớm lựa chọn được công việc ưng ý ngay sau khi ra trường, Hoàng chia sẻ bí quyết là các bạn trẻ phải xác định được rõ thế mạnh của bản thân là gì, hãy ngồi xuống và ghi ra giấy những gì mình có thể làm tốt nhất. Còn nếu mọi người vẫn đang loay hoay không biết thế mạnh của mình là gì thì có thể dành ra một hoặc hai năm đầu tiên khám phá, tìm tòi và trải nghiệm những điều mới mẻ. “Khi nhìn lại trong hành trình đó chỉ chúng ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và đi theo tiếng gọi của con tim mình”.

9X cho biết vẫn duy trì niềm đam mê với Parkour bằng việc tập luyện và tham gia các giải thi đấu. Mục tiêu trong công việc của Hoàng là không ngừng tìm tòi, cố gắng mở rộng thêm nhiều mối quan hệ và tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.


Theo LÊ NAM (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.