Lan tỏa phong trào tình nguyện ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2020, Huyện Đoàn Kbang (tỉnh Gia Lai) đã khắc phục khó khăn để hoàn thành hàng chục công trình thanh niên, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích vì cộng đồng.
Vượt khó làm thiện nguyện
Những ngày này, 5 người trong gia đình em Đinh Chung (làng Vir, xã Krong) đã được sống trong ngôi nhà mới rộng 42 m2. Đây là công trình nhà “Khăn quàng đỏ” do Huyện Đoàn Kbang xây tặng giữa năm 2020 với tổng kinh phí 55 triệu đồng. Cậu học trò nghèo vượt khó Đinh Chung nhớ lại: “Trước đây, gia đình em phải ở trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 15 m2. Trời mưa là trong nhà ướt gần hết. Bây giờ có nhà mới, em thích lắm!”.
Anh Trần Đình Lập-Bí thư Huyện Đoàn Kbang-chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế gặp khó khăn nên việc kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” không thực hiện được. Thế nhưng, không bó tay trước cái khó, chúng tôi đã chuyển hướng kêu gọi đội ngũ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Kết quả, 100% đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các xã, thị trấn tham gia hỗ trợ. “Góp gió thành bão”, chúng tôi đã hoàn thành công trình nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Đinh Chung trước mùa mưa bão năm nay”.
Học sinh xã Nghĩa An (huyện Đak Pơ) quyên góp đồ dùng học tập cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Giang
Học sinh xã Nghĩa An (huyện Kbang) quyên góp đồ dùng học tập cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Giang
Cũng với tinh thần vượt khó, Đoàn xã Lơ Ku đã thực hiện được hàng trăm phần việc thanh niên trong năm 2020. Theo đó, Đoàn xã đã giúp người dân đào 50 hố rác, hoàn thành 2 khu vui chơi cho thiếu nhi, sửa chữa 2 thư viện trường học, khơi thông nhiều tuyến kênh mương, trồng mới nhiều cây xanh… Ngoài ra, Đoàn xã còn làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Hồ Mỹ Thương Hoài-Bí thư Đoàn xã Lơ Ku-cho biết: “Hiện nay, Đoàn xã đang giúp đỡ em Đinh Cháy-học sinh lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngoài việc hỗ trợ 150 ngàn đồng/tháng, Đoàn xã thường xuyên cử người đến động viên, giúp đỡ em. Dù đời sống của ĐVTN trong xã vẫn còn khó khăn nhưng các bạn vẫn luôn nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không có của thì góp công cho công tác thiện nguyện”.
Vượt khó để làm thiện nguyện cũng là cách mà Câu lạc bộ Thiện nguyện Kbang lựa chọn. Thành lập năm 2018, Câu lạc bộ đã đồng hành cùng trẻ em nghèo trên địa bàn huyện bằng nhiều hoạt động nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, ngày khai giảng…
Anh Trần Văn Ưng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-cho hay: “Việc kêu gọi hỗ trợ các hoạt động từ thiện trong năm nay thực sự gặp khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì các hoạt động bằng sự đóng góp của gần 30 thành viên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức một số hoạt động gây quỹ như: bán hoa dịp Tết Nguyên đán, đêm nhạc từ thiện… để duy trì những chuyến thiện nguyện về làng”.
Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện 
Năm 2020, phong trào thanh niên tình nguyện đã lan tỏa mạnh mẽ tới 9/9 chi đoàn thôn, làng của xã Lơ Ku. Điều này đã tạo được dấu ấn rất đẹp trong lòng người dân. Ông Dương Văn Phóng (thôn 2, xã Lơ Ku) nói: “Đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp như ngày hôm nay là nhờ công sức của lực lượng thanh niên. Họ sẵn sàng bỏ ra nhiều ngày công để giúp bà con đào hố rác, trồng hàng rào xanh, tuyên truyền người dân ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.
Bí thư Huyện Đoàn Kbang cho biết thêm: “Trong năm 2020, Huyện Đoàn đã vận động hơn 550 ĐVTN tham gia hiến máu; các tổ chức Đoàn đã trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo; hỗ trợ hàng chục hộ thanh niên nghèo, gia đình chính sách và hộ nghèo của các xã với kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Dù là một năm nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã tổ chức thực hiện được 34 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 2.500 ĐVTN tham gia bằng các phần việc cụ thể như: dọn vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo, trồng cây xanh làm hàng rào, di dời nhà vệ sinh, đào mương thoát nước, hố rác… Bên cạnh đó, công tác xã hội của các đội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện cũng ngày càng có quy mô và chất lượng hơn”.
Thanh niên xã Nghĩa An, huyện Kbang tham gia làm sạch đường nông thôn. Ảnh Nguyễn Giang
Thanh niên xã Nghĩa An (huyện Kbang) dọn dẹp vệ sinh đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Giang
Với hiệu quả thiết thực, phong trào thiện nguyện trên địa bàn huyện Kbang đã thu hút khá đông bạn trẻ tham gia. Anh Trần Việt Hùng-chủ tiệm tóc Trần Gia Barber (thị trấn Kbang) chia sẻ: “Mỗi tháng, chúng tôi cắt cử 4-5 thợ tham gia các chương trình của Câu lạc bộ Thiện nguyện Kbang. Các chương trình thiện nguyện tại địa bàn ngày càng có chất lượng và mang lại hiệu quả”. 
Ý nghĩa hơn khi phong trào thiện nguyện tại Kbang đang được lan tỏa mạnh mẽ đến các em thiếu nhi. Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh-Phó Bí thư Đoàn xã Nghĩa An-bày tỏ: “Trong tất cả các đợt phát động quyên góp đồ dùng học tập, quần áo cũ cho người dân miền Trung hay các em nhỏ khó khăn trên địa bàn huyện, chúng tôi đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ của học sinh bậc mầm non, tiểu học và THCS. Điều này cho thấy công tác giáo dục về ý thức sẻ chia, tinh thần “tương thân tương ái” đã được các bạn nhỏ tiếp thu và hành động. Đây là tín hiệu vui cho phong trào thiện nguyện của huyện Kbang”.
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.