Đi chợ... xanh giữa phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có một không gian phiên chợ, xanh ở đó người trẻ đến để được về với thiên nhiên, trải nghiệm những sản phẩm thuần tự nhiên và cùng nhau lan tỏa lối sống xanh.

Cuối tuần, người trẻ thích thú khi được quay về với những sản phẩm gần gũi thiên nhiên tại phiên chợ xanh giữa lòng thành phố NỮ VƯƠNG
Cuối tuần, người trẻ thích thú khi được quay về với những sản phẩm gần gũi thiên nhiên tại phiên chợ xanh giữa lòng thành phố NỮ VƯƠNG
Phiên chợ xanh ở 87A Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM chiều cuối tuần là nơi của những người trẻ yêu môi trường, của sản phẩm thuần tự nhiên, của người bán không dùng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, của những người mua tự mang theo túi đựng để tiết kiệm và không xả rác ra môi trường...

Học cách để trồng rừng
Học cách để trồng rừng
Cầm thỏi xà bông tắm vừa mua được, Trịnh Thị Minh Hương, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hào hứng: “Từ nay mình quay về thời xa xưa của ông bà (cười), dùng xà bông không hóa chất và chỉ hoàn toàn từ tự nhiên”.

Mọi người lướt mạng để tìm kiếm nhiều thứ, nhưng mình đa phần lướt tìm các sản phẩm sống xanh, hoặc cập nhật những phiên chợ như thế này và ghé đến

TRỊNH THỊ MINH HƯƠNG Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Hương cho biết bản thân rất quan tâm các vấn đề môi trường, và Hương chọn học cách sống xanh mỗi ngày để không những bảo vệ sức khỏe cho bản thân mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
“Mọi người thường nghĩ bảo vệ môi trường là điều gì đó lớn lao, nhưng bản thân mình thì thấy rất đơn giản. Mọi người lướt mạng để tìm kiếm nhiều thứ, nhưng mình đa phần lướt tìm các sản phẩm sống xanh, hoặc cập nhật những phiên chợ như thế này và ghé đến”, Hương tâm đắc gửi gắm.
Ngoài thích những sản phẩm sống xanh đủ các loại như: trà thảo mộc, tinh dầu, rau củ quả thuần tự nhiên, sản phẩm thủ công hay tái chế... thì những bạn trẻ đến với phiên chợ này còn thích thú khi được học cách cùng nhau trồng rừng bảo vệ môi trường sống của chính mình.
Đấy là gian hàng của những bạn trẻ đến từ Gaia, một tổ chức phi lợi nhuận để cùng nhau trồng rừng, bảo tồn thiên nhiên và môi trường sống. Tại phiên chợ, Đinh Tố Uyên (24 tuổi, thành viên của dự án) say sưa chia sẻ với mọi người về cách để cùng nhau tham gia góp một cây là góp rừng.
Uyên cho biết các dự án mà tổ chức đang làm đều hướng về bảo tồn thiên nhiên và các loại động vật hoang dã. Giúp mọi người ý thức hơn về vấn đề bảo vệ môi trường, trong đó có việc trồng cây xanh, vì đó là một giải pháp lâu dài.
“Khi các bạn đóng góp vào thì bên mình sẽ cập nhật thông tin và cập nhật liên tục trong vòng 4 năm để bạn biết cây mình được trồng ở đâu, phát triển ra sao... Bên mình sẽ phối hợp với các vườn quốc gia và người dân địa phương để theo sát quá trình chăm sóc và tiến độ phát triển của cây... Những bạn trẻ, cá nhân hay đơn vị nào muốn trực tiếp đi trồng vẫn có thể đăng ký để cùng tham gia với bên mình”, Uyên chia sẻ.
Rất tâm đắc với hình thức góp một cây là góp rừng của dự án, Đinh Mạnh Thành (cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, đang sinh sống và làm việc tại Q.Thủ Đức, TP.HCM), bày tỏ: “Năm nay có thể nói là đỉnh điểm khi chứng kiến những gì mà thiên nhiên đáp trả lại sự tàn phá vô tội vạ của con người, khi những vụ sạt lở kinh hoàng đã diễn ra. Là người con miền Trung, mình vô cùng đau xót, hôm nay biết được dự án này mình thấy thích vô cùng. Mình cũng muốn góp hành động nhỏ để thay đổi một điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng”.

Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
Một gian hàng rất hiếm hoi ở đây khi có một chàng trai đứng bán, đó là Bạch Huỳnh Hải Linh (28 tuổi), mang theo dự án Tùng Hạ Farm từ Đà Lạt về với TP.HCM. Đây là dự án mà các bạn nghiên cứu về mô hình trồng các loại cây dược liệu thuận theo tự nhiên và lấy nguồn cây này để sản xuất các loại trà hoa, tinh dầu và xà bông.
Vì canh tác thuần tự nhiên và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên Linh cho biết quá trình trồng ra được nguồn nguyên liệu rất vất vả và cũng không dồi dào, dẫn đến giá thành sản phẩm sẽ cao hơn các sản phẩm khác trên thị trường. Thế nhưng bạn trẻ đến phiên chợ cũng rất thích và ủng hộ sản phẩm của Linh.
“Hiện tại ở vườn, tụi mình cho khách tới tham quan, cùng ngồi uống trà hoa, nghe giới thiệu về vườn, về cách tụi mình làm vườn thuần tự nhiên hoàn toàn miễn phí. Vì mong mỏi lớn nhất của tụi mình là cùng xây dựng cộng đồng và lan tỏa lối sống tự nhiên”, Linh chia sẻ.
Ngoài việc tự sản xuất các mặt hàng sống xanh, có những bạn trẻ tận dụng thế mạnh về công nghệ và sự năng động để giúp người nông dân có được đầu ra ổn định cho nông sản sạch của họ.
Đó là gian hàng của các bạn trẻ với ứng dụng Noda - ứng dụng đưa nông sản của người nông dân lên sàn thương mại điện tử.
“Dự án của tụi mình là một sàn thương mại điện tử, trong đó có tất cả nông sản sạch từ nông dân canh tác thuần tự nhiên, từ bạn trẻ khởi nghiệp và cả những sản phẩm của tổ chức hỗ trợ người yếu thế như phụ nữ bị bạo hành hay trẻ em khiếm thị...”, Phạm Tường Vân, thành viên dự án, chia sẻ.
Để có được những sản phẩm sạch và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, các thành viên của dự án phải lặn lội từ TP.HCM về tận vườn của người dân để được chứng kiến, trải nghiệm cách thức làm vườn, từ đó sẽ thay người nông dân kể lại câu chuyện về từng loại nông sản trên sàn thương mại điện tử.
“Các hộ nông dân có những phương thức canh tác thuận tự nhiên, nhưng lại không tiếp cận được đầu ra ổn định. Tụi mình sẽ tạo dựng thương hiệu cho họ và bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử”, Vân tâm đắc về những gì mà dự án có thể làm được cho từng hộ nông dân.
Chính vì thế, gian hàng mà dự án của Vân mang đến là đa dạng các loại nông sản sạch của nông dân. Trong tương lai, nhóm của Vân mong muốn sẽ phủ sóng được khắp mọi vùng miền để giúp được cho nhiều hộ nông dân hơn nữa. 
Theo TNO

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.