Sinh viên sáng chế chổi quét trần nhà 4.0

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấu hiểu nỗi vất vả trong việc vệ sinh nhà cửa, nhóm sinh viên đã sáng chế ra sản phẩm chổi quét trần nhà 4.0.
Chổi quét trần nhà 4.0 được thiết kế đơn giản. ẢNH: TẤN ĐẠT
Chổi quét trần nhà 4.0 được thiết kế đơn giản. ẢNH: TẤN ĐẠT
Đó là sản phẩm của nhóm: Phan Văn Diệu, Trần Sĩ Hoàn, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Quang Trung, Phan Văn Dương. Tất cả đều là sinh viên Khoa Cơ khí, Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải (Bộ GTVT). Với những tính năng thiết thực, sản phẩm của nhóm được lọt vào chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020, do Bộ GD-ĐT tổ chức.
Bụi rơi vào mắt rất nguy hiểm
Nói về việc lý do làm ra sản phẩm, trưởng nhóm Nguyễn Mạnh Cường cho hay gia đình của anh làm nghề gỗ nên nhà thường xuyên đối diện với bụi bẩn. Mỗi lần gia đình mình dọn dẹp khá vất vả, mệt mỏi, đặc biệt, bụi rơi vào mắt thường xuyên sẽ rất nguy hiểm. Nên Cường muốn tạo ra một sản phẩm dọn dẹp nhà cửa tiện ích nhất. Thế là Cường đã trao đổi ý tưởng với nhóm bạn cùng khoa với mình.
Phần phễu đầu chổi được làm từ silicon
Phần phễu đầu chổi được làm từ silicon
Trong tương lai nhóm sẽ dùng nam châm thay thế trục vít để kết nối đầu chổi vào thân nhanh chóng hơn
Trong tương lai nhóm sẽ dùng nam châm thay thế trục vít để kết nối đầu chổi vào thân nhanh chóng hơn
Đó là cây chổi quét trần nhà 4.0 được làm từ nhựa và inox với tổng trọng lượng khoảng 2,5 kg. Chổi được gắn động cơ có cảm biến tự động nhận biết chế độ làm việc để quay đầu chổi khi hoạt động, cùng cơ chế hút và dẫn bụi xuống phễu: Phần đầu chổi làm bằng nhựa silicon dẻo để tự thay đổi hình dáng phù hợp với địa hình; Phần thân chổi (dùng inox thiết kế) có thể co giãn thay đổi chiều dài tối đa 4,5 m tùy thuộc vào độ cao trần nhà, cùng với đó là một đường ống dẫn điện, bụi; Phần đuôi là nơi chứa bụi, động cơ hút bụi, cuối cùng là hộp chứa các mạch điều khiển, hệ thống cảm biến và các mạch hỗ trợ đi kèm…
“Sau khi hoàn thành ý tưởng tụi em bắt đầu chia nhau đảm nhiệm mỗi người một công việc. Vật liệu thì tận dụng những đồ dùng mà gia đình không dùng, cái nào không có thì tụi em mua trên thị trường”, Cường nói.
Phễu chứa bụi và hộp đựng các mạch điện
Phễu chứa bụi và hộp đựng các mạch điện
Hộp điện điều kiển được tiết chế rất nhiều
Hộp điện điều kiển được tiết chế rất nhiều
Mỗi ngày sẽ sản xuất 150 “cây chổi”
Chia sẻ về hoạt động của chổi, Trần Sĩ Hoàn cho biết: “Khi bụi được phần chổi quét rơi xuống, lập tức được hút mạnh xuống đường ống. Đặc biệt, sẽ không có tí bụi mịn nào bay ra ngoài vì nhóm đã sử dụng màn lọc kép theo tiêu chuẩn sản xuất khẩu trang y tế. Sau đó, bụi sẽ di chuyển vào nơi chứa bụi, lúc này chỉ cần tháo phần phễu, đổ vào thùng rác là xong”.
Trao đổi thêm về hộp động cơ cuối máy, Hoàn nói: “Hộp này thì có động cơ, các mạch điều khiển, pin, khoang chứa bụi và màng lọc. Toàn bộ thiết bị đặt gọn bên trong, phía sau motor có một công tắc và một núm vặn. Theo đó, một công tắc dùng để bật, tắt nguồn, núm vặn để điều chỉnh tốc độ motor hút”.
Từ phải qua trái: Diệu, Hoàn, Cường, Trang, Dương, nhóm sinh viên sáng tạo chổi quét trần nhà 4.0. ẢNH: MẠNH CƯỜNG CUNG CẤP
Từ phải qua trái: Diệu, Hoàn, Cường, Trang, Dương, nhóm sinh viên sáng tạo chổi quét trần nhà 4.0. ẢNH: MẠNH CƯỜNG CUNG CẤP
“Phần máy tuy nhỏ nhưng thiết kế lực hút rất mạnh, động cơ đến 360 w mạnh mẽ. Hiện tại nhóm em sử dụng pin Lithium Polymer, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ, nhưng mật độ năng lượng cao. Thời gian sử dụng liên tục khoản 3,5 giờ. Thời gian sạc đầy khoảng 2 giờ”, Hoàn chia sẻ.
Tự hào về “đứa con” của nhóm, Hoàn bộc bạch: “Sản phẩm sẽ được sản xuất trên dây chuyền, dự kiến mỗi ngày sẽ sản xuất 150 “cây chổi”.
“Tham gia cuộc thi do Bộ GD-ĐT tổ chức, chúng em mong muốn tìm kiếm được các nguồn đầu tư để sản xuất sản phẩm hàng loạt...”, Hoàn bày tỏ thêm.

Cần tối ưu kích thước

Tiến sĩ Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Công nghệ Giao Thông vận tải, cho biết: "Sản phẩm chổi quét trần nhà 4.0 có nhiều ưu điểm giải quyết được những tồn tại khi sử dụng chổi truyền thống. Dự án khi đưa vào sản xuất không chỉ đem lại giá trị cộng đồng mà giá trị kinh tế cũng rất khả thi. Tuy nhiên đối tượng sử dụng sản phẩm chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em nên cần tối ưu kích thước gọn nhẹ phù hợp với sức vóc của người dùng".

Thầy Toàn cho rằng sản phẩm cần tối ưu kích thước để phù hợp với nhiều người
Thầy Toàn cho rằng sản phẩm cần tối ưu kích thước để phù hợp với nhiều người

Theo Tấn Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.