Sinh viên chế tạo máy lọc không khí giảm ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với sản phẩm máy lọc không khí, các bạn trẻ nhóm Air Mask đã giành giải nhất cuộc thi Bách khoa Innovation 2020. Cuộc thi do Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức.
Máy lọc không khí do các bạn sinh viên sáng tạo Ảnh: TẤN ĐẠT
Máy lọc không khí do các bạn sinh viên sáng tạo Ảnh: TẤN ĐẠT

Giới thiệu thêm công năng của máy lọc không khí, Trần Phi Long, SV ngành Kỹ thuật giao thông, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (trưởng nhóm Air Mask) đã làm thí nghiệm cho chúng tôi xem.

Phi Long cẩn thận cho chiếc máy lọc không khí dạng trụ, nhỏ gọn vào tủ kính, sau đó đốt thuốc lá để khói bay vào rồi đậy nắp tủ lại. Vài phút sau, mở nắp tủ ra, chúng tôi không còn thấy khói và mùi của thuốc lá.
Nói về nguyên lý hoạt động của máy, Phi Long chia sẻ không khí bẩn, có mùi sẽ được thu vào nhờ quạt hút và đi qua các màng lọc cacbon than hoạt tính rồi đến màng lọc tẩm TiO2. Lúc này những vi khuẩn, nấm mốc độc hại và mùi sẽ bị tiêu diệt nhờ cơ chế quang xúc tác giữa TiO2 và đèn UV để đưa ra một nguồn không khí sạch.
“Hiện nay ứng dụng xúc tác quang TiO2 được sử dụng rộng rãi trong việc lọc nước, từ đó mình nghĩ nếu dùng để xử lý không khí thì sẽ thế nào? Và kết quả là máy lọc không khí đã ra đời”, Phi Long nói.
Máy lọc không khí nhỏ gọn hoạt động bằng điện với công suất chỉ 12 V  ẢNH: TẤN ĐẠT
Máy lọc không khí nhỏ gọn hoạt động bằng điện với công suất chỉ 12 V ẢNH: TẤN ĐẠT
Trần Phi Long còn cho biết thêm, hệ thống lọc không khí sử dụng TiO2 có thể khử các loại khói bụi ô nhiễm từ xe buýt và các loại phương tiện khác, sản phẩm còn xử lý các loại mùi khó chịu trong không gian xe, phòng như mùi thức ăn, mùi cơ thể, mùi xăng xe, mùi thuốc lá, các loại bụi, đặc biệt là bụi mịn PM2.5... Thông qua đó, góp phần hạn chế các tác nhân gây dị ứng, phòng chống say xe.
Bên trái là chiếc máy lọc không khí đầu tiên mà các bạn nhóm Air Mark làm ra, được bao bọc bằng chất liệu nhựa mica khá ô nhiễm. Sau đó, nhóm quyết định thay thế bằng chất liệu nhựa PLA (hình bên phải), đồng thời thiết kế gọn và nhẹ hơn  ẢNH: PHI LONG
Bên trái là chiếc máy lọc không khí đầu tiên mà các bạn nhóm Air Mark làm ra, được bao bọc bằng chất liệu nhựa mica khá ô nhiễm. Sau đó, nhóm quyết định thay thế bằng chất liệu nhựa PLA (hình bên phải), đồng thời thiết kế gọn và nhẹ hơn ẢNH: PHI LONG
Kể về quá trình thực hiện sản phẩm, Trương Quang Tiến, thành viên nhóm Air Mask, cho biết nhóm theo dõi thời sự thì thấy vấn đề ô nhiễm môi trường do các phương tiện tham gia giao thông gây ra hầu như nước nào cũng gặp phải, nhóm mong muốn tạo ra một sản phẩm có thể làm giảm tác hại trên. Khi có ý tưởng, nhóm bắt đầu đi khảo sát và kết quả hơn 50% người được khảo sát cho biết nên gắn thiết bị lọc không khí trên xe buýt với nhiều lý do như: cảm thấy khó chịu với mùi đồ ăn, mùi cơ thể, ngộp thở…
“May mắn sản phẩm đầu tiên nhóm làm ra được chú tài xế trên xe buýt cho thử nghiệm, thế là một tuần trôi qua, nhóm mình nhận được ý kiến rất tích cực", Quang Tiến bộc bạch.
Trần Phi Long (giữa), cô Võ Thanh Hằng (áo hồng) cùng các bạn ở nhóm Air Mask  ẢNH: NVCC
Trần Phi Long (giữa), cô Võ Thanh Hằng (áo hồng) cùng các bạn ở nhóm Air Mask ẢNH: NVCC
Cô Võ Thanh Hằng, giảng viên Khoa Môi trường và tài Nguyên, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: nhà trường sẽ cố gắng hỗ trợ nhóm trong việc khởi nghiệp với sản phẩm "máy lọc không khí" vì thấy được tính ứng dụng rất cao, không chỉ được lắp đặt trên xe buýt mà còn có thể dùng trên xe ô tô, văn phòng, nhà vệ sinh… “Hiện tại sản phẩm được nhà trường đưa đi khảo sát kiểm nghiệm cũng như đo đạt hiệu suất hoạt động, chất lượng không khí được lọc ra để có thể giúp các em yên tâm hơn nếu đưa ra thị trường”, cô Thanh Hằng chia sẻ.
Theo Tấn Đạt (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.