Đinh Văn Dơc: Gương mẫu, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù cuộc sống chưa phải là khá giả nhưng anh Đinh Văn Dơc-đảng viên chi bộ làng Bung (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai) vẫn không ngần ngại hiến 500 m2 đất để làm đường nội đồng. Với anh, đó là niềm vui không nhỏ khi mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Bên bếp lửa tại nhà rông làng Bung, anh Dơc cho biết: Anh quê ở tỉnh Bình Định. Năm 1990, anh theo gia đình vào làng Bung làm kinh tế. 8 năm sau, anh lập gia đình. Năm 2007, anh Dơc vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành Công an viên của xã từ năm 2008. Ngoài giờ hành chính, những lúc rảnh rỗi, anh cùng vợ con tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Đất rộng nhưng quanh năm chỉ trồng cây lúa rẫy, cây bắp địa phương năng suất thấp nên năm nào được mùa thì có thu, năm nào hạn thì coi như mất trắng. Học hỏi cách làm ăn của người Kinh và được tham quan các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, anh quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chính nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm nên cuộc sống gia đình anh ngày một khấm khá. Hiện anh có 2 ha mía, 1 ha bạch đàn và 3 sào ớt. Do được thâm canh đúng cách nên trong năm 2018-2019, gia đình anh thu về 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí. 
  Anh Đinh Văn Dơc bên con đường nội đồng mới. Ảnh: L.A
Anh Đinh Văn Dơc bên con đường nội đồng mới. Ảnh: L.A
Khi đề cập đến chuyện hiến đất làm đường, anh Dơc vui vẻ đưa chúng tôi đến thăm con đường nội đồng có một phần đóng góp công sức của mình rồi mỉm cười nói: “Gì chứ hiến đất làm đường để cho dân làng đi lại thuận tiện là tôi đồng ý liền. Có đường mới, dân làng đi lại dễ dàng hơn, giá thuê vận chuyển nông sản cũng giảm xuống nên ai cũng phấn khởi. Giờ thì họ chỉ còn việc chăm chỉ sản xuất để làm ra nhiều nông sản hơn nữa thôi”.
Sau khi hiến đất, anh Dơc cùng các hội, đoàn thể của làng, xã vận động thêm 9 hộ dân nữa trong làng cùng tham gia. Sau khi được anh giải thích những lợi ích mà gia đình và cộng đồng sẽ nhận được khi tuyến đường hoàn thành, các hộ: Đinh Văn May, Đinh Văn Phơi, Đinh Prơnh... đã đồng thuận cùng anh hiến đất làm đường. Cuối cùng, con đường nội đồng dài 3 km ở làng Bung đã được hoàn thành với tổng diện tích đất hiến là 7.500 m2. Chị Đinh Thị Đói vui vẻ cho hay: “Sau khi gia đình anh Dơc hiến đất, thấy được những lợi ích của con đường mang lại, gia đình tôi cũng đã hiến 500 m2 đất để làm con đường nội đồng”.
Làng Bung hiện có 70 hộ với 327 khẩu. Với cương vị là đảng viên, anh Dơc luôn vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, phòng-chống tệ nạn xã hội. Bằng những việc làm thiết thực, anh đã giúp dân làng dần từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong làng giảm đáng kể, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Hiện số hộ khá, giàu của làng là 50 hộ, chiếm trên 71%; hộ nghèo và cận nghèo còn 10 hộ, chiếm 14%.
Ông Đinh Văn Gòn-Trưởng thôn Bung-cho biết: “Anh Dơc là đảng viên rất nhiệt tình trong công việc cũng như vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới. Anh là một tấm gương sáng của làng”. Ông Lý Nguyên Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ya Hội thì nhận xét: “Chi bộ làng Bung có 12 đảng viên. Trong đó, anh Dơc là đảng viên mẫu mực, luôn tích cực học tập và làm theo gương Bác, nhiệt tình tham gia xây dựng nông thôn mới”. 
 LAN ANH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.