Bạn trẻ đã có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 12.1 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và anh Lê Quốc Phong trao giải cho những thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi - Ảnh: Ngọc Thắng
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và anh Lê Quốc Phong trao giải cho những thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi - Ảnh: Ngọc Thắng



Tham dự vòng chung kết có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, các tỉnh, thành Đoàn và gần 1.000 sinh viên.

Bồi dưỡng tình yêu đất nước

Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức dưới hình thức đối kháng sân khấu. 15 thí sinh (TS) được chia thành 5 đội với những cái tên đầy chất trẻ để thi đấu trực tiếp trên sân khấu gồm: Tình nguyện trẻ; Mùa hè xanh; Hành quân xanh; Kỳ nghỉ hồng; Hoa phượng đỏ. Các đội phải trải qua 4 phần thi: Dấu ấn lịch sử, Ánh sáng soi đường, Vinh quang Việt Nam, Vững bước tương lai.

Trong phần hùng biện và trả lời câu hỏi, nhiều TS cho rằng bên cạnh những kiến thức, kỹ năng, hành trang vào đời phải có tình yêu đất nước. Trả lời câu hỏi về việc định hướng tương lai, Huỳnh Thanh Thân, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2), Đội Hoa phượng đỏ, cho rằng cần định hướng cho mình tư tưởng lập trường, tình yêu đất nước; kiến thức chuyên môn để vững vàng trong công việc; góp phần phát triển kinh tế xã hội bằng việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng để hội nhập quốc tế. Thân cũng cho biết đã luôn tìm hiểu lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Đội Mùa hè xanh đã có phần hùng biện sâu sắc về chủ đề hội nhập quốc tế, khi các thành viên đều thể hiện sự thấm nhuần lý tưởng, quan điểm của Đảng và luôn đam mê cống hiến. Điều đó được thể hiện trong công việc hằng ngày, học tập rèn luyện, làm việc, để xây dựng một Việt Nam hùng cường, tiến bộ. “Chúng ta phải có niềm tin và lòng nhiệt tình cách mạng. Trong khi tri thức không chỉ thấu hiểu mà cần phải thấu cảm”, thành viên đội Mùa hè xanh nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của ban giám khảo về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong hội nhập quốc tế, đội Mùa hè xanh cho rằng: “Hội nhập không chỉ cần trau dồi kỹ năng tin học, ngoại ngữ, mà phải nhớ một điều: thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá tư tưởng của Đảng, nên chúng ta phải kiên định con đường lựa chọn, xây dựng lý tưởng rõ ràng, và phải có tình yêu đất nước”.

Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ

Phát biểu tại cuộc thi, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội và giới trẻ, với gần 700.000 TS tham gia dự thi. Đối tượng dự thi đa dạng ở trong và ngoài nước tham gia, với gần 1.000 TS là thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Theo anh Lương, chất lượng TS đồng đều, nhiều TS liên tục đạt điểm tuyệt đối ở các vòng thi và có niềm đam mê, hào hứng với cuộc thi; các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đồng loạt tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa của cuộc thi đến đông đảo cộng đồng.



 


Đội Tình nguyện trẻ đã đoạt giải nhất
 
Chung cuộc, đội Tình nguyện trẻ đoạt giải nhất. Đội gồm: Đặng Tô Thủy Tiên (Công an P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM), Đoàn Văn Nam (giáo viên Trường THPT Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Công Minh (du học sinh Việt Nam tại Đại học Lodz, Ba Lan). Đoàn Văn Nam cũng đoạt giải đặc biệt với tổng điểm các vòng thi đạt cao nhất.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải tập thể cho 2 đội có nhiều TS tham gia nhất: Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Quảng Nam.





Bên cạnh đó, cuộc thi được ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại. Lần đầu tiên ở một cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến của Đoàn, áp dụng đủ các loại hình câu hỏi dạng chữ, dạng hình, dạng âm thanh, dạng phim để tạo sự phong phú về câu hỏi và tạo hứng thú cho TS. Công tác tuyên truyền cuộc thi được tập trung đẩy mạnh, đặc biệt là trên không gian mạng, tạo sức hút với giới trẻ cũng như dư luận xã hội.

Anh Lương nói: “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam đã khép lại với nhiều dư âm và dấu ấn tốt đẹp. Ban tổ chức tin rằng thông qua việc tham gia cuộc thi, mỗi bạn trẻ đã có cái nhìn đầy đủ hơn, toàn diện hơn về chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng, những thành tựu vẻ vang của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước, đồng thời ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Anh Lương cũng bày tỏ quyết tâm của thế hệ trẻ: “Chúng ta càng vững tin vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, ra sức góp phần thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát huy phẩm chất trung thành, sáng tạo, khát vọng, nhiệt huyết, dấn thân và trách nhiệm của tuổi trẻ để ra sức thi đua học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến, rèn luyện góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, trường tồn, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Theo Vũ Thơ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.