Bốn gương mặt 'con nhà người ta' đến từ trường Chuyên Phan Bội Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khánh Vy "7 thứ tiếng", "hot boy IELST" Nguyễn Thiện Khiêm hay thủ khoa khối C Hoàng Thị Thái Bảo là những gương mặt nổi bật đến từ trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Trần Khánh Vy (sinh năm 1998) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vào tháng 2/2016 khi cô còn học cấp 3 với clip
Trần Khánh Vy (sinh năm 1998) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vào tháng 2/2016 khi cô còn học cấp 3 với clip "nhại" 7 thứ tiếng. Cô từng nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức.
Đang là sinh viên nhưng
Đang là sinh viên nhưng "hot girl 7 thứ tiếng" khiến nhiều người nể phục vì sự đa tài. Khánh Vy thể hiện mình trong vai trò dẫn chương trình cho bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1, 8 IELTS và Crack’em up - hai chương trình học thuật về tiếng Anh trên sóng VTV7 - và một số show khác.
Hot girl Nghệ An cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, check-in ở nhiều nước khác nhau khiến dân mạng ghen tỵ.
Hot girl Nghệ An cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, check-in ở nhiều nước khác nhau khiến dân mạng ghen tỵ.
Nguyễn Thiện Khiêm (sinh năm 2001) là học sinh lớp chuyên Anh của trường Phan Bội Châu. Nam sinh nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập nổi bật. Nhiều dân mạng yêu mến gọi 10X Nghệ An bằng biệt danh
Nguyễn Thiện Khiêm (sinh năm 2001) là học sinh lớp chuyên Anh của trường Phan Bội Châu. Nam sinh nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập nổi bật. Nhiều dân mạng yêu mến gọi 10X Nghệ An bằng biệt danh "hot boy IELTS 8.0" vì khả năng học ngoại ngữ tốt.
 Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Thiện Khiêm giành được tổng 25.6 điểm 3 môn khối D, trong đó, Tiếng Anh là 9.8. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếc nuối vì khoanh nhầm một câu trong bài thi Tiếng Anh nên không giành được số điểm tuyệt đối.
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Thiện Khiêm giành được tổng 25.6 điểm 3 môn khối D, trong đó, Tiếng Anh là 9.8. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếc nuối vì khoanh nhầm một câu trong bài thi Tiếng Anh nên không giành được số điểm tuyệt đối.
 Từng đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh,
Từng đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh, "hot boy IELTS" đã nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao và ĐH Ngoại Thương TP.HCM. "Tuy nhiên, RMIT Vietnam mới là nơi mình mong muốn được theo học nhất nên cũng có chuẩn bị hồ sơ để xin học bổng của trường này", Thiện Khiêm nói với Zing.vn.
Nguyễn Thị Phương Thanh (sinh năm 2001) được xem là người sẽ
Nguyễn Thị Phương Thanh (sinh năm 2001) được xem là người sẽ "kế nhiệm" Khánh Vy "7 thứ tiếng" trong tương lai. Năm 2017, hot girl 10X được chú ý bởi giọng hát ngọt ngào khi cover nhiều bài hát. Ngoại hình xinh xắn cũng là điểm cộng giúp nữ sinh Nghệ An "hút" nhiều người theo dõi.
Suốt nhiều năm liền, cô nàng cựu học sinh trường Phan Bội Châu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2018, nữ sinh giành giải nhì trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật của tỉnh.
Suốt nhiều năm liền, cô nàng cựu học sinh trường Phan Bội Châu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2018, nữ sinh giành giải nhì trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật của tỉnh.
Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Phương Thanh có số điểm nổi bật với môn Văn 9.0 và Tiếng Anh đạt 9.2. Với tâm thế thi để xét tốt nghiệp, Phương Thanh khá thoải mái với kết quả có được. Trước đó, nữ sinh 10X đã nhận được thông báo tuyển thẳng từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM.
Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Phương Thanh có số điểm nổi bật với môn Văn 9.0 và Tiếng Anh đạt 9.2. Với tâm thế thi để xét tốt nghiệp, Phương Thanh khá thoải mái với kết quả có được. Trước đó, nữ sinh 10X đã nhận được thông báo tuyển thẳng từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM.
 Hoàng Thị Thái Bảo, học sinh lớp 12C1, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là thủ khoa khối C cả nước năm nay với tổng điểm 3 môn đạt 28.75. Trong đó, nữ sinh có điểm hai môn Sử, Địa đều là 9,75, Ngữ văn 9,25. Cô dự định nộp hồ sơ vào khoa Ngữ văn của ĐH Sư phạm Hà Nội.
Hoàng Thị Thái Bảo, học sinh lớp 12C1, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là thủ khoa khối C cả nước năm nay với tổng điểm 3 môn đạt 28.75. Trong đó, nữ sinh có điểm hai môn Sử, Địa đều là 9,75, Ngữ văn 9,25. Cô dự định nộp hồ sơ vào khoa Ngữ văn của ĐH Sư phạm Hà Nội.
Bên cạnh thành tích đáng nể, cô nàng sinh năm 2001 còn được yêu mến bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Thái Bảo cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, là cây văn nghệ tài năng.
Bên cạnh thành tích đáng nể, cô nàng sinh năm 2001 còn được yêu mến bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Thái Bảo cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, là cây văn nghệ tài năng. "Năm lớp 10, khi thi vào Phan Bội Châu, mình có đăng ký vào câu lạc bộ nhảy của trường. Đó cũng là lúc mình biết đến nhảy là gì, rồi tự dưng thích, tập luyện và tham gia thi đấu với nhóm", Thái Bảo tâm sự.
 Thái Bảo còn yêu thích đá cầu. Năm lớp 11 cô từng thi đấu ở giải đá cầu thành phố. Cô chia sẻ bộ môn này giúp mình giải tỏa căng thẳng sau những giờ học và rèn sức khỏe.
Thái Bảo còn yêu thích đá cầu. Năm lớp 11 cô từng thi đấu ở giải đá cầu thành phố. Cô chia sẻ bộ môn này giúp mình giải tỏa căng thẳng sau những giờ học và rèn sức khỏe.



Theo Zing/TPO

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.