Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày đầu ra quân Tháng Thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên (TTN) năm 2019, ngày 2-3, Huyện Đoàn Đak Pơ và Thị Đoàn An Khê đã tổ chức lễ phát động TTN với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng.
Gần 200 trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã tập trung về Trường Mẫu giáo Bình Minh cơ sở 2 (phường An Phước) dự lễ khởi động TTN năm 2019 do Thị Đoàn An Khê phát động với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo-Phó Bí thư Đoàn phường An Phước cho hay: “TTN chính là cơ hội để tuổi trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hành động vì cộng đồng. Trong TTN năm 2019, tuổi trẻ An Khê sẽ thực hiện tốt các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại các tuyến đường tự quản và nhà văn hóa, khu dân cư xanh-sạch-đẹp do thanh niên đảm nhận; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tới các đối tượng gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ mồ côi; ra quân thực hiện các công trình phần việc của thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng quê hương An Khê giàu đẹp…”.
Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã trồng 180 cây dừa dọc các tuyến đường thuộc phường An Phước; thi công và trao tặng khu vui chơi cho Trường Mẫu giáo Bình Minh cơ sở 2; trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường An Phước, mỗi suất học bổng  gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và quà, từ nguồn “Quỹ vì đàn em thân yêu”.
 Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng được triển khai sau lễ phát động Thánh Thanh niên 2019. Ảnh: Ngọc Minh
Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng được triển khai sau lễ phát động Thánh Thanh niên 2019. Ảnh: Ngọc Minh
Đưa con đi nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Phải (tổ 2, phường An Phước) vui vẻ chia sẻ: Dịp này, con tôi là Nguyễn Văn Quang-học sinh lớp 2A3, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được nhận suất học bổng của Thị Đoàn An Khê, cả nhà tôi mừng lắm, mà vui nhất là Quang. Nhận suất học bổng từ ban tổ chức, Quang đưa ngay cho tôi và nói “Con sẽ học giỏi để năm sau được nhận tiếp”. Tôi cảm ơn các anh chị đoàn viên thanh niên nhiều lắm, đã kịp thời động viên giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn”.
Nhân TTN năm 2019, Huyện Đoàn Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức lễ phát động TTN tại Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ). Lễ phát động diễn ra sôi nổi bởi các tiết mục văn nghệ do các đoàn viên thanh niên biểu diễn; cùng nhau hưởng ứng các hoạt động trong TTN. Kết thúc buổi lễ, các đoàn viên thanh niên đã cắt tóc, cắt móng tay cho các em học sinh; phối hợp với Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê trao 350 suất cơm cho các em học sinh; về làng Đak Yang (xã Yang Bắc) tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm, đào 18 hố xí… “Đây chỉ là những việc làm khởi đầu trong TTN. Từ nay đến cuối tháng 3, Huyện đoàn Đak Pơ sẽ triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa vì cộng đồng xã hội”-anh Đỗ Huy Dũng, Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ cho biết.
Đoàn viên thanh niên huyện Đak Pơ quét dọn đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Ngọc Minh
Đoàn viên thanh niên huyện Đak Pơ quét dọn đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Ngọc Minh
Dịp này, Huyện đoàn Đak Pơ đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, mỗi suất 100 ngàn đồng nhằm động viên về vật chất và khích lệ tinh thần, giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Ông Nguyễn Trọng Thủy-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: Thời gian qua, các hoạt động của đoàn viên thanh niên trên địa bàn được chính quyền địa phương rất quan tâm, bởi các việc làm này rất ý nghĩa, thiết thực đi vào lòng dân. Tuổi trẻ Đak Pơ đã không ngại khó, ngại khổ đi xuống cơ sở giúp bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông kênh mương; hỗ trợ nhiều mảnh đời có thêm sinh kế vươn lên trong cuộc sống; tuổi trẻ Đak Pơ đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.