Hội Liên hiệp phụ nữ phường Sông Bờ giành giải nhất Hội thi An toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN thị xã Ayun Pa tổ chức Hội thi An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình” cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã.

Tiết mục của Hội LHPN phường Hòa Bình đạt giải phần thi chào hỏi xuất sắc nhất Ảnh Vũ chi
Tiết mục của Hội LHPN phường Hòa Bình đạt giải xuất sắc phần thi chào hỏi. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự có bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Đinh Y Khoa-Phó Trưởng phòng đoàn thể và các hội quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy); bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa; bà Phan Thị Kiều Lương-Chủ tịch Hội LHPN thị xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ 8 xã, phường của thị xã Ayun Pa. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên là cán bộ Hội và hội viên phụ nữ cấp xã. Các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, thi tiểu phẩm và thi kiến thức về an toàn giao thông. Nội dung các phần thi tập trung vào kiến thức về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là giao thông đường bộ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cùng 2 giải phụ cho đội có phần thi chào hỏi và thi tiểu phẩm xuất sắc nhất; trong đó giải nhất thuộc về Hội LHPN phường Sông Bờ; giải nhì thuộc về Hội LHPN phường Hòa Bình và Hội LHPN xã Ia Rtô đạt giải ba.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN phường Sông Bờ. Ảnh: Vũ Chi
Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN phường Sông Bờ. Ảnh: Vũ Chi

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; những vấn đề nổi cộm hiện nay về an toàn giao thông đang được cộng đồng và dư luận xã hội quan tâm; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của hội viên phụ nữ khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.