Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà người có công tại huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-7, đoàn công tác do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Ia Pa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông-Vận tải và lãnh đạo huyện Ia Pa.

  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đến thăm, tặng quà bệnh binh Đặng Văn Thế (thôn 1, xã Pờ Tó). Ảnh: Vũ Chi
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đến thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Đăng Thế (thôn 1, xã Pờ Tó). Ảnh: Vũ Chi


Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà 7 gia đình chính sách, người có công tại huyện Ia Pa, gồm: ông Phạm Văn Khuê (thương binh); ông Nguyễn Đăng Thế (bệnh binh, cùng ở thôn 1, xã Pờ Tó); ông Từ Văn Tỵ (thương binh, thôn Bình Tây, xã Chư Răng); bà R’Ô H’Núi (tù đày, buôn Plei Toan, xã Ia Kdăm); ông Nay Thuit (tù đày, buôn Plei Apa Ơi H’Trông, xã Chư Mố); bà Siu H’ Bler (tù đày, buôn Tơ Khế, xã Ia Tul) và bà Phạm Thị Liên (thương binh, thôn Quý Đức, xã Ia Trok).  

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công; đồng thời bày tỏ lòng tri ân với những đóng góp, cống hiến lớn lao của các thương-bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các thương-bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương cần quan tâm thăm hỏi, động viên, giải quyết chế độ đối với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đến thăm, tặng quà bà R'ô H'Núi (tù đày, Plei Toan, xã Ia Kdăm). . Ảnh: Vũ Chi
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đến thăm, tặng quà bà R'Ô H'Núi (bị địch bắt tù đày, buôn Plei Toan, xã Ia Kdăm). Ảnh: Vũ Chi


Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, các gia đình chính sách, người có công gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương. Các gia đình hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.
 

VŨ CHI
 

 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.