An Khê chăm lo gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, những năm qua, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân, chăm lo các gia đình chính sách, người có công.
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Hoàng (con liệt sĩ Huỳnh Văn Thắng) và bà Đỗ Thị Kim Lan (tổ 7, phường Tây Sơn) không giấu được niềm vui khi được Nhà nước hỗ trợ đất và kinh phí xây nhà. Bà Lan vui mừng nói: “Đây là ngôi nhà mơ ước của gia đình tôi. Gia đình vốn đã khó khăn, vợ chồng phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 2017, chồng tôi bị tai biến, mất khả năng lao động khiến gia cảnh càng thêm khó khăn. Biết được hoàn cảnh gia đình, năm 2021, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ đất ở và giúp xây dựng căn nhà khang trang. Tôi cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ gia đình”.
 Vợ chồng ông Huỳnh Văn Hoàng (bìa phải) và bà Đỗ Thị Kim Lan vui mừng khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất và xây nhà. Ảnh: Quang Tấn
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Hoàng (bìa phải) và bà Đỗ Thị Kim Lan vui mừng khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất và xây nhà. Ảnh: Quang Tấn
Theo ông Lữ Văn Tâm-Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, trên địa bàn phường có 92 đối tượng chính sách, người có công. Những năm qua, cùng với việc chi trả kịp thời các chế độ chính sách, địa phương còn tranh thủ các nguồn hỗ trợ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường và ngày công của cán bộ, chiến sĩ đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn để sửa chữa, xây nhà mới cho các gia đình chính sách neo đơn, tàn tật… Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, ngoài các phần quà của cấp trên, địa phương cũng xuất từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tặng cho mỗi đối tượng người có công 200 ngàn đồng. Bên cạnh đó, tổ chức tọa đàm, chỉ đạo các hội, đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình chính sách neo đơn, tàn tật. 
Những ngày này, xã Tú An đã huy động lực lượng thuộc các hội, đoàn thể tham gia dọn vệ sinh xung quanh Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tú Thủy. Chủ tịch UBND xã Tú An Trần Thanh Cảnh cho hay: Bên cạnh tổ chức dâng hương, dâng hoa vào sáng 27-7, tối cùng ngày, xã tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tú Thủy. Ngoài ra, xã cũng xuất từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương để thăm, tặng quà (mỗi suất 150 ngàn đồng) cho 43 đối tượng người có công.
Đoàn viên thanh niên xã Tú An dọn dẹp vệ sinh tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tú Thủy (thôn Tú Thủy). Ảnh: Quang Tấn
Đoàn viên, thanh niên xã Tú An dọn dẹp vệ sinh tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tú Thủy. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi với P.V, ông Trần Thanh Hải-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã An Khê-cho biết: Những năm qua, công tác chăm sóc, chi trả chế độ cho người có công luôn được quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Thị xã có trên 300 người được hưởng chế độ chi thường xuyên hàng tháng, các đối tượng người có công khác cũng đều được quan tâm chăm sóc đảm bảo theo quy định. Riêng năm 2021, từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các nguồn hỗ trợ khác, thị xã đã tiến hành làm mới 2 căn nhà (80 triệu đồng/căn) và sửa chữa 6 căn nhà (30 triệu đồng/căn) cho người có công. 
Cũng theo ông Hải, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với các đơn vị tiến hành chỉnh trang, thay hoa, cát, vệ sinh các phần mộ và dọn vệ sinh xung quanh Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã đảm bảo phục vụ cho buổi lễ dâng hoa, dâng hương vào sáng 27-7. Bên cạnh đó, Phòng đã có văn bản hướng dẫn các xã, phường có bia ghi danh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tiến hành chỉnh trang, chăm sóc và tổ chức dâng hoa, dâng hương. Đồng thời, Phòng cũng đã tham mưu giúp UBND thị xã tổ chức buổi tọa đàm, trong đó mời 30 người có công tiêu biểu để biểu dương, tặng quà tri ân, mỗi suất quà có giá trị 1,2 triệu đồng. Cùng với các phần quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh, thị xã cũng sẽ tặng quà cho tất cả đối tượng người có công trên địa bàn; trong đó, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng từ 80% trở lên được tặng 600 ngàn đồng/người, các đối tượng người có công còn lại được tặng 300 ngàn đồng/người.
“Đặc biệt, trong dịp này, từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thị xã đã thống nhất trao 15 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho các đối tượng người có công đau ốm, gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thị xã rà soát đối tượng người có công trên địa bàn gặp khó khăn về nhà ở để đề xuất UBND thị xã xây dựng đề án làm nhà ở cho các đối tượng. Qua rà soát, thị xã còn 23 người có công khó khăn về nhà ở, cần hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa”-ông Hải thông tin.
QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.