Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã An Khê gồm: Mẹ Lê Thị Tào (99 tuổi, xã Thành An), Mẹ Lê Thị Hàng (96 tuổi, phường Tây Sơn) và Mẹ Phùng Thị Đâu (95 tuổi, phường An Bình). Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của các cấp Hội Phụ nữ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

 Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tào. Ảnh: Minh Châu
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tào. Ảnh: Minh Châu

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe các Mẹ. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chúc các Mẹ sống vui vẻ, trường thọ bên con cháu, gia đình.

Trong tháng 7 tri ân, Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm, tặng tổng cộng 28 suất quà cho 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 13 gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ và 1 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang với tổng số tiền gần 27 triệu đồng.
 

MINH CHÂU

 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.