Nữ cán bộ thương yêu giúp đỡ người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Chư Sê, chị Đào Ánh Hồng luôn năng nổ, nhiệt tình với công tác, tận tâm giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, được chính quyền và người dân địa phương trân trọng.
Năm 1991, chị Hồng rời quê Thanh Hóa theo bố mẹ vào thị trấn Chư Sê sinh sống. Năm 1994, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn. Đến năm 2007, chị trở thành đại biểu HĐND thị trấn Chư Sê. Từ năm 2016 đến nay, chị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê.
Với cương vị của mình, chị Hồng thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và luôn quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết hội viên, phụ nữ, đẩy mạnh các phong trào tương thân tương ái. Chị Siu Băh (làng Ngo Se-Glang) là một trong nhiều hoàn cảnh khó khăn được chị Hồng kêu gọi giúp đỡ. Chị Băh bị khuyết tật, chồng mất sức lao động, 2 con còn nhỏ, nhà ở dột nát. Trước hoàn cảnh đó, chị Hồng kêu gọi các hội viên và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 10 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà cho chị Băh. Chị Băh xúc động nói: “Không chỉ sửa lại nhà cho gia đình tôi, chị Hồng còn huy động các chị em đến giúp thu xếp nhà cửa, làm chuồng bò, tặng 1 con bò giống và 5 cặp gà mái nuôi lấy trứng. Tôi rất trân quý và biết ơn tấm lòng của chị Hồng và các chị em trong Hội”.
Chị Đào Ánh Hồng (thứ 4 từ phải sang) cùng cán hộ Hội LHPN huyện Chư Sê thăm gia đình hội viên dân tộc thiểu số. Ảnh: H.T
Chị Đào Ánh Hồng (thứ 4 từ phải sang) cùng cán hộ Hội LHPN huyện Chư Sê thăm gia đình hội viên dân tộc thiểu số. Ảnh: Hà Tây
Những năm qua, cùng với tổ chức Hội, chị Hồng đã vận động khoảng 300 triệu đồng, hơn 10 tấn gạo, gần 1.000 ngày công xây 8 căn nhà tình thương, 12 con bò sinh sản... giúp chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chị còn tạo điều kiện giúp chị em phát triển kinh tế gắn với các mô hình sản xuất phù hợp. Điển hình là mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình chị Lê Thị Nga với 500 đàn ong, có thu nhập ổn định và hỗ trợ 18 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Hay gia đình chị Đỗ Thị Đoan Trinh phát triển mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Hiện tại, gia đình chị Trinh đang trồng 300 cây bơ booth, 200 gốc thanh long ruột đỏ, nuôi 30 con heo sọc dưa, bình quân mỗi năm tích lũy hơn 70 triệu đồng.
Bà Rah Lan H’Thanh-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Sê-nhận xét: “Chị Hồng là đầu tàu gương mẫu, rất tâm huyết với công tác Hội. Những việc làm của chị không chỉ tiếp sức cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế mà còn thắt chặt tình cảm xóm làng”. Phần thưởng cho những đóng góp của chị Hồng là những bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tỉnh và huyện. Mới đây, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Hồng vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.
Nói về niềm vui lớn nhất trong 5 năm với cương vị Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê, chị Hồng cho rằng đó là cùng với Hội giúp 37 hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị phối hợp vận động hội viên quyên góp hơn 3.000 chiếc khẩu trang, 2 tấn rau củ quả để hỗ trợ các khu cách ly tập trung; tặng 104 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thị trấn.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.