Kho thóc tình thương: "Bà đỡ" lúc giáp hạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Kho thóc tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều gia đình hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn trong lúc giáp hạt.
Dơ Nâu là làng đầu tiên triển khai mô hình “Kho thóc tình thương” với 120 hội viên tham gia đóng góp 12 tấn thóc. Chị Htoach-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Dơ Nâu-cho biết: Cứ tới tháng 10 hoặc 11, sau khi thu hoạch, mỗi hội viên đóng góp 40-50 kg thóc. Đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau, Chi hội mở cửa kho thóc để hỗ trợ hộ nghèo hoặc cho hội viên vay. “Từ mô hình này, nhiều hội viên giải quyết được khó khăn về lương thực dịp giáp hạt, tránh được tình trạng mua nợ thóc với lãi cao từ bên ngoài”-chị Htoach chia sẻ. Nói về niềm vui mỗi năm nhận được thóc hỗ trợ, chị Than bày tỏ: “Nhà mình có 4 người nhưng thu nhập chỉ trông vào 6 sào mì, 2 sào lúa nên rất khó khăn. Vào mùa giáp hạt, gia đình vẫn thiếu trước hụt sau. Được Chi hội hỗ trợ mỗi năm 1 tạ thóc, mình mừng lắm. Nhờ số thóc này, gia đình mình bớt khó khăn hơn nhiều”.
“Kho thóc tình thương” của làng Pơ Nang (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Nhật Hào
“Kho thóc tình thương” của làng Pơ Nang (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Nhật Hào

Làng Pơ Nang cũng xây dựng thành công “Kho thóc tình thương”. Hơn 140 hội viên, phụ nữ trong làng tham gia quyên góp hơn 7 tạ thóc. Chị Pleng-Chi hội phó Chi hội Phụ nữ làng Pơ Nang-cho hay: Ngoài 4 hộ nghèo thì hộ cận nghèo vẫn còn nhiều. Vì vậy, khi mô hình “Kho thóc tình thương” được triển khai, chị em trong làng rất nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, hơn 30 lượt hội viên được vay, mỗi hộ 50-100 kg thóc, nhiều hộ nghèo khác được cấp cho không 40-50 kg. “Ngoài mô hình này, cứ tới thời điểm giáp hạt, Chi hội lại triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương” để quyên góp gạo hỗ trợ hội viên nghèo”-chị Pleng thông tin. Còn chị Nham thì bộc bạch: “4 năm nay, gia đình tôi đều được Chi hội cho vay 50-100 kg thóc. Ngoài ra còn được Chi hội hỗ trợ gạo từ mô hình “Hũ gạo tình thương”. Nhờ đó, gia đình bớt khó khăn hơn, đặc biệt mỗi dịp giáp hạt không còn lo thiếu đói nữa”.

Trao đổi với P.V, bà H’Nghanh-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã-nhấn mạnh: “Kho thóc tình thương” được xây dựng với mục đích cứu đói vào thời điểm giáp hạt. Vì thế, Hội đã triển khai trên tất cả 6 thôn, làng và huy động hầu hết chị em tham gia. Sau 4 năm triển khai, các làng đã thu được gần 47,5 tấn thóc, mỗi năm giúp 75 hộ vay (50-100 kg/hộ) và 48 hộ được hỗ trợ 40-50 kg/hộ. Ngoài ra, Hội cũng đang triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương” tại một số chi hội để có thêm nguồn gạo hỗ trợ hội viên nghèo mỗi dịp giáp hạt. “Toàn xã có 874 hội viên, trong đó, hội viên nghèo vẫn còn 188 hộ. Cùng với việc xây dựng các mô hình gây quỹ giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tới đây, Hội tiếp tục hướng dẫn các chi hội duy trì hiệu quả mô hình “Kho thóc tình thương”; đồng thời, nhân rộng mô hình “Hũ gạo tình thương” để có thêm nguồn lương thực hỗ trợ hội viên nhằm giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống”-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thông tin.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.