Hội Người cao tuổi huyện Mang Yang tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 27-5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có bà Rơ Chăm H'Yéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội NCT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội NCT huyện Mang Yang hiện có gần 3.900 hội viên sinh hoạt tại 12 hội cơ sở, tăng hơn 1.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 1.650 NCT, lập hồ sơ trợ cấp xã hội cho 440 người NCT đủ 80 tuổi trở lên; phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội chăm lo sức khỏe cho NCT; xây dựng 9 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 
Bên cạnh đó, Hội NCT huyện Mang Yang đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, phát huy vai trò già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương... Đồng thời, xây dựng quỹ Hội để giúp hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, các tổ chức Hội cơ sở đã đóng góp được hơn 1 tỷ đồng vào quỹ. 
Các tập thể cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Phát biểu tại hội nghị, bà Rơ Chăm H'Yéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Hội NTC huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban đại diện Hội NCT huyện và Hội NCT các xã, thị trấn tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” với những nội dung thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; giáo dục con cháu hiếu thảo; bảo vệ môi trường; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...
Dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT cho 2 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội NCT nhiệm kỳ 2016-2020.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.