Gia Lai: Hội Người cao tuổi khẩn trương tổ chức đại hội cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà Rơ Chăm H’Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Gia Lai-cho hay: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên một số xã chưa tổ chức đại hội Hội NCT. Sau khi dịch bệnh đã được khống chế, Hội NCT cơ sở đang khẩn trương tổ chức đại hội cho kịp tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 4-2021”.
Hội NCT xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) được lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2021-2026. Hội NCT xã có 13 chi hội với 628 hội viên (tăng 87 hội viên so với đầu khóa V). Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên NCT xã Nghĩa Hưng đoàn kết, tích cực giúp đỡ lẫn nhau sản xuất kinh doanh. Nhiều hội viên được các cấp tuyên dương, khen thưởng vì những thành tích nổi bật.
Hội NTC xã vận động bà con hiến trên 5.000 m2 đất, tháo dỡ trên 4.000 m2 tường rào xây và 10.000 m hàng rào lưới B40, đóng góp gần 100 triệu đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội NCT xã tổ chức thăm hỏi, động viên, mừng thọ 342 lượt hội viên...
“Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu hội NCT xã Nghĩa Hưng khóa VI phấn đấu tập hợp từ 90% trở lên NCT trong xã vào tổ chức Hội, 100% chi hội thành lập câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 100% NCT đủ điều kiện theo quy định được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, chế độ bảo hiểm y tế”-Chủ tịch Hội NCT xã Hồ Xuân Độ nêu quyết tâm.
Cán bộ, hội viên tại Đại hội đại biểu Hội NCT phường Hội Phú (TP. Pleiku) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Hoàng Cư
Cán bộ, hội viên tại Đại hội đại biểu Hội NCT phường Hội Phú (TP. Pleiku) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Hoàng Cư
Hội NCT phường Ia Kring (TP. Pleiku) cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tại Đại hội cho biết: Toàn phường hiện có 860 hội viên NCT, trong đó 53 hội viên thọ trên 90 tuổi, 80 hội viên đang giữ các chức vụ ở chi bộ, tổ dân phố. Nhiệm kỳ qua, các chi hội NCT đã duy trì tốt các hoạt động theo điều lệ quy định, tích cực phối hợp với các tổ chức tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, tạo điều kiện để NCT phát huy khả năng góp phần xây dựng gia đình, xã hội no ấm, hạnh phúc. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức bám sát các cơ sở, thường xuyên trao tặng quà nhân các ngày lễ, Tết...
Bà Nguyễn Thị Liên-Chủ tịch Hội NCT phường-phấn khởi nói: “Hội NCT có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Các thế hệ NCT đã cống hiến nhiều công sức vun đắp truyền thống, giáo dục cháu con sống đoàn kết, thi đua học tập, lao động sản xuất. Do được chuẩn bị chu đáo nên Đại hội đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, Hội NCT phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ, tập hợp, đoàn kết, chăm lo hội viên”.
Theo Hướng dẫn số 78 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về tổ chức đại hội NCT các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội cấp cơ sở NCT tiến hành vào quý I-2021, đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý II, đại hội cấp tỉnh xong trước ngày 31-7-2021.
“Gia Lai triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam. Tuy nhiên, đầu năm 2021 xảy ra dịch Covid-19 ở một số địa phương nên việc tổ chức đại hội cấp cơ sở ở các địa phương này có sự chậm trễ. Quan trọng nhất là các cơ sở đã tổ chức đại hội đều tuân thủ quy định, hướng dẫn của cấp trên và đều diễn ra khá thuận lợi. Hội NCT trong tỉnh chưa nhận được phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo gì về đại hội các cấp”-bà Rơ Chăm H’Yéo thông tin thêm.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.