Nhiều lao động đã tất bật tìm việc làm ngay đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không còn cảnh lao động chơi xuân, giờ đây nhiều lao động đã tìm việc từ những ngày đầu năm. Tuy nhiên, dịch Covid -19 khiến cho quá trình tìm việc của họ trở nên khó khăn hơn.

Lao động khó tìm kiếm việc làm

Đã nghỉ việc từ trong năm, nhưng tới giờ chị Nguyễn Thị Thủy, 27 tuổi (Thanh Hóa) vẫn chưa tìm được việc làm mới. Trước đây, chị Thủy là công nhân cho một công ty may tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, nhưng thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty chị ít đơn hàng. Công việc ít, thu nhập giảm sâu. Dù công ty không cho nghỉ việc nhưng chị chủ động xin nghỉ việc tìm công việc mới.

Chị Thủy tâm sự: "Trước đây tôi làm công ty cũ, lương tháng 8-10 triệu đồng/tháng. Làm không hết việc, tăng ca tăng kíp nên thu nhập khá cao. Sau khi có dịch, thu nhập giảm tới 2/3 không đủ đảm bảo cuộc sống".

 

 Để tìm kiếm việc làm, ngay từ mùng 6 Tết, chị đã tìm tới trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đăng ký tuyển dụng . Ảnh: N.T
Để tìm kiếm việc làm, ngay từ mùng 6 Tết, chị đã tìm tới trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đăng ký tuyển dụng . Ảnh: N.T


Tuy đã nghỉ việc được 2 tháng, nhưng tới nay chị vẫn chưa thể tìm được công việc ưng ý. "Tôi đã tham gia nhiều phiên giao dịch việc làm, nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp và mức lương như mong muốn. Công việc khó khăn, nên ăn Tết xong tôi đã ra khu công nghiệp tìm việc luôn", chị Thủy chia sẻ thêm.

Hiện nay trên các Group của Hội Thanh niên Khu công nghiệp Bắc Thăng Long; Hội Việc làm Tết... có khá nhiều thông báo tuyển việc làm. Tuy nhiên, số lượng việc làm, mức lương  đều thấp hơn so với các năm trước. Mức lương dao động trong khoảng từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chuyên gia lao động việc làm cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. Số lượng việc làm cũ mất đi, việc làm mới giảm, kéo theo đó là chất lượng việc làm đi xuống, thu nhập giảm.

 

 Do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhiều lao động đã tham gia phiên tuyển dụng Online tìm kiếm việc làm. Ảnh: N.T
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhiều lao động đã tham gia phiên tuyển dụng Online tìm kiếm việc làm. Ảnh: N.T


"Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cần phải kiên trì hơn nữa trong việc tìm kiếm việc làm. Đồng thời, để vượt khó, cả doanh nghiệp và người lao động cần bắt tay tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra nhiều sáng kiến tăng năng suất, chất lượng sản phẩm", bà Hương chia sẻ.
Lao động chuyển hướng sang bán hàng online

Thực tế, nhiều lao động đã tìm ra được những công việc phù hợp, tận dụng khoa học công nghệ.

Chị Lê Thị Phương (Thanh Hóa) là giáo viên mầm non của một trường tư thục, do dịch bệnh nên chị phải nghỉ làm, chỉ được hỗ trợ khoản tiền lương chưa tới 2 triệu đồng 1 tháng. Để có thu nhập lo cho gia đình, chị đã tự mày mò, tìm cách kinh doanh qua mạng.

"Ban đầu mình tìm nhiều mặt hàng bán thử. Sau 1-2 tháng khảo sát thấy nhu cầu hàng ăn bán chạy nhất, mình chuyển hướng sang bán hàng ăn cho cư dân ở quê. Chủ yếu là các loại thịt chế biến sẵn, xúc xích, bánh ngọt...", chị Phương kể.

 

Chị Phương bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NV
Chị Phương bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NV


Sau 5 tháng bán hàng online, giờ đây chị Phương đã có hàng trăm khách hàng quen, trung bình bán được 10-15 đơn mỗi ngày, thu nhập tháng cũng được từ 6-7 triệu đồng. "Đây là khoản tiền không hề nhỏ với tôi. Thậm chí nó cao gấp đôi so với công việc của một giáo viên mầm non dạy học ở quê của tôi", chị Phương tâm sự.

https://danviet.vn/nhieu-lao-dong-da-tat-bat-tim-viec-lam-ngay-dau-nam-2021021808324261.htm
 

Theo THÙY ANH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.