Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng quà các địa phương vùng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-2, Đoàn công tác do ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Trao vật dụng, tiền mặt cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Thiện. Ảnh: Hồng Ngọc
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền, vật tư y tế cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Phú Thiện. Ảnh: Hồng Ngọc


Theo đó, đoàn đã trực tiếp trao tặng 60.000 khẩu trang, 2.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 600 bộ đồ bảo hộ và 40 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của 4 địa phương (mỗi đơn vị 15.000 khẩu trang, 500 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 150 bộ đồ bảo hộ và 10 triệu đồng).

Toàn bộ số vật tư y tế trên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, các nhóm thiện nguyện, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Riêng 40 triệu đồng tiền mặt do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai ủng hộ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai để hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
 

Tại các nơi đến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân đang làm nhiệm vụ khắc phục khó khăn, làm tốt công tác đảm bảo về mọi mặt; tiếp tục chăm sóc và điều trị người bệnh, vì sự an toàn và sức khỏe của người dân; kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm cùng chung sức, đồng lòng phòng-chống dịch Covid-19.
 

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.