"Làm bậy" với… vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi không còn tình cảm, vợ chồng đưa nhau ra tòa để ly dị thì họ trở thành người dưng. Thế nhưng, dù đã ly dị nhưng Hoàng Ngọc Ba (1989, trú TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) vẫn cố “làm bậy” với vợ cũ...
 

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Hoàng Ngọc Ba cùng chị Bờ Nướch T. T. (1990, trú xã Cà Dy, H. Nam Giang) kết hôn với nhau. Dù có 2 con chung song quá trình chung sống, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung nên năm 2019 phải đưa nhau ra Tòa. Mặc dù “đường ai nấy đi” và nhiều lần bị từ chối song Ba vẫn tìm cách nối lại tình xưa. Khoảng 2 giờ ngày 8-5-2020, sau khi dùng ma túy đá, Ba thủ trong người các dụng cụ, gồm: kéo, dũa, kìm điện rồi điều khiển xe máy BKS 92S1-02436 chạy từ TT Thạnh Mỹ lên nhà T. tại xã Cà Dy. Đến nơi, thấy cửa đóng chặt nên Ba cất tiếng gọi nhưng T. kiên quyết không mở.

Gọi mãi không được, Ba dùng kìm điện mở khóa bên ngoài, giật cửa xông vào nhà rồi có hành vi ôm, sàm sỡ vợ cũ nên bị chị T. phản ứng lại bằng cách xô, đạp Ba khỏi người của mình. Giằng co một lúc, thấm mệt nên hai người lên giường ngồi. Lúc này, Ba thuyết phục hai người nên “quay lại” với nhau vì mình vẫn còn tình cảm, thương yêu... vợ, con. Mặc dù hết lời năn nỉ từ 2 giờ đến hơn 6 giờ sáng song chị T. vẫn kiên quyết từ chối.

Biết không thể lay chuyển được, Ba chán nản bảo: “Kiếp này không sống được với nhau thì cùng chết rồi xuống dưới âm phủ hai đứa làm lại từ đầu” rồi lấy chiếc kéo ra đòi tự vẫn. Thấy vậy, chị T. giữ tay Ba lại để cho con gái là Hoàng Thị Hoài Thương giật lấy chiếc kéo đem vứt ra ngoài. Lúc đó, Ba nghĩ việc vợ cũ ngăn không cho mình tự vẫn chắc còn thương yêu mình nên rút chiếc dũa ra đưa cho chị T. Thấy vợ cũ ném chiếc dũa xuống chân giường và đang lúc “tay trong tay” nên Ba xích lại gần và có hành động ôm, sàm sỡ...

Tuy nhiên, chị T. tiếp tục hất ra còn Ba thì cứ xáp vào nên hai bên giằng co. Do cả đêm phải “canh chừng” chồng cũ nên chị T. thấm mệt, hơn nữa sợ Ba sẽ có hành động làm hại đến hai đứa trẻ nên chị T. đành nằm yên cho Ba thỏa mãn. Thực hiện xong cuộc “cưỡng yêu”, Ba mặc quần áo và không quên hẹn 1 tuần sau sẽ trở lại. Chờ khi 2 con đi học xong, T. đến cơ quan CA trình báo.

Tại CQĐT CAH Nam Giang, Hoàng Ngọc Ba đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho rằng đây là quan hệ vợ chồng bình thường. Tuy nhiên, vì hai người đã ly hôn và việc quan hệ này được thực hiện ngoài ý muốn của nạn nhân nên CQĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Hoàng Ngọc Ba về hành vi “Hiếp dâm”.

Ông Võ Cao Linh- Viện trưởng Viện KSND H. Nam Giang, cho rằng, dù là vợ chồng nhưng khi đã ly hôn thì mọi hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn đều bị xem là phạm tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 BLHS sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo M.T (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.