CEO Nguyễn Tử Quảng tuyên bố: 10 giây phát hiện COVID-19 qua nước súc miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiết bị xét nghiệm COVID-19 do Bkav nghiên cứu và phát triển sẽ sử dụng nước muối súc miệng của những người lấy mẫu. Đưa vào ống nghiệm. Bấm nút. Và 10 giây sau có kết quả- Tuyên bố của CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng.

 

 Thiết bị phát hiện COVID-19 qua nước muối xúc miệng hứa hẹn sẽ thay đổi tích cực chiến lược phòng chống COVID-19, không chỉ tại Việt Nam mà có thể trên cả Thế giới- CEO Nguyễn Tử Quảng. Ảnh: Thẩm Hồng Thuỵ
Thiết bị phát hiện COVID-19 qua nước muối súc miệng hứa hẹn sẽ thay đổi tích cực chiến lược phòng chống COVID-19, không chỉ tại Việt Nam mà có thể trên cả Thế giới- CEO Nguyễn Tử Quảng. Ảnh: Thẩm Hồng Thuỵ



Hôm nay, CEO Nguyễn Tử Quảng sẽ báo cáo với hội đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ về thiết bị này sau khi đã trình bày với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Mô tả của ông Quảng khá là thú vị.

Công nhân các khu công nghiệp chẳng hạn, buổi sáng chỉ cần súc miệng bằng nước muối và đưa vào trong thiết bị là sẽ biết ngay ai có kết quả dương tính.

Công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI (viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh Artificial Intelligence), theo đó, các nhà phát triển của Bkav dùng một dải tần số ánh sáng chiếu vào ống nghiệm chứa nước muối súc miệng, sau đó thu bằng sensor ở đầu ra. Các tần số bị hấp thụ ở mức độ nhiều hay ít sẽ được đo để đưa ra kết quả cuối cùng.

BKAV đã training (huấn luyện) cho AI để AI có thể biết và phân biệt mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và những người không mắc. Các cuộc huấn luyện đã được tiến hành tại chính Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và bước đầu có kết quả rất khả quan.

Nếu thiết bị của BKAV vượt qua các cuộc đánh giá để triển khai trên vùng thực địa có dịch thì CEO Nguyễn Tử Quảng nói đúng. Nó “hứa hẹn sẽ thay đổi tích cực chiến lược phòng chống COVID-19, không chỉ tại Việt Nam mà có thể trên cả thế giới”.

Không biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta đặt ra câu hỏi “24.000 giáo sư tiến sĩ ở đâu?” trước mỗi vấn đề cần sự xuất hiện của khoa học, công nghệ.

Và lần này, bất kể thành bại, ông Nguyễn Tử Quảng đã trả lời câu hỏi ấy.

Khoa học không bao giờ chỉ có thành công khi mà mỗi ánh hào quang thành công của một công trình nghiên cứu luôn phải bước trên vô số những bậc thang của sự thất bại. Vấn đề chỉ là ở chỗ người ta có dám, có kiên trì, quyết đoán theo đuổi không mà thôi.

Thiết bị xét nghiệm COVID-19 qua nước muối súc miệng, một đề tài nghiên cứu quá thực tiễn, quá thời sự, quá cấp thiết được thực hiện bởi một doanh nghiệp tư nhân. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, nó đang thể hiện trách nhiệm xã hội cần có của một nhà khoa học, một doanh nghiệp, hay cá nhân một CEO trước những vấn đề của đất nước, dân tộc.

Bởi nếu thiết bị này được bảo vệ thành công trước các hội đồng khoa học, ít nhất nó tiết kiệm vô số tiền thuế của dân. Một bên là 200- 700 ngàn đồng chi phí cho một mẫu xét nghiệm thông thường và một đằng là không cần kit, không cần sinh phẩm xét nghiệm mà “chỉ sử dụng nước muối” và 10 giây đã có kết quả.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ceo-nguyen-tu-quang-tuyen-bo-10-giay-phat-hien-covid-19-qua-nuoc-suc-mieng-918353.ldo

Theo ANH ĐÀO (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null