Cấp đất trái quy định, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường và 2 cựu cán bộ bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyên Trưởng phòng TNMT và hai cán bộ ở huyện Tuy Đức bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".
Ngày 4-9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Duy Tân cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 229 BLHS.

Nguyên Trưởng phòng TNMT và 2 cán bộ Tuy Đức bị truy tố vì cấp đất trái quy định
Nguyên Trưởng phòng TNMT và 2 cán bộ Tuy Đức bị truy tố vì cấp đất trái quy định
Theo cáo trạng, ngày 13/10/2011, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định cho Công ty cổ phần cao su Đắk Nông (gọi tắt là Công ty Đakoruco) thuê diện hơn 1.000 ha đất tại các huyện Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Mil.
Sau thời gian hoạt động, do không có nhu cầu nên ngày 6/11/2015, Đaknoruco trả lại diện tích đất đã thuê tại xã Đắk Buk So cho UBND huyện Tuy Đức. Gồm hơn 300 ha (66 thửa) đã trồng cây cao su, sử dụng ổn định theo quyết định cho thuê đất.
Đối với các cây trồng trên đất gồm cao su, bạch đàn, keo lai sẽ bán lại với hình thức đấu giá công khai. 
Sau khi biết được chủ trương của Đaknoruco bán lại vườn cây cao su, trả lại đất cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng, Nguyễn Duy Tân (lúc đó là Trưởng phòng TNMT huyện Tuy Đức) nói ông Ngô Minh Vương (cậu của Tân, trú tại huyện Tuy Đức) đứng tên ký kết hợp đồng mua bán vườn cây cao su với Đaknoruco. 
Nội dung hợp đồng ngày 19/7/2016 thể hiện, Công ty Đaknoruco chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất là vườn cây cao su diện tích 41.898,4m2 cho ông Vương với giá 502,8 triệu đồng. Đồng thời, trả lại đất cho UBND huyện Tuy Đức, ông Vương chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để được cấp giấy CNQSDĐ. 
Sau đó Nguyễn Xuân Tiến – cán bộ địa chính xã Đắk Buk So, Nguyễn Xuân Tuân – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Đức đã làm các thủ tục ban đầu liên quan đến việc cấp GCNQSD cho 2 người này.
Tiếp đó Nguyễn Duy Tân đã trực tiếp lấy hồ sơ của ông Vương và bà Linh cùng 8 hồ sơ khác, chỉ đạo cấp dưới soạn thảo tờ trình đề nghị UBND huyện Tuy Đức cấp giấy CNQSDĐ và dự thảo quyết định cấp giấy CNQSDĐ của UBND huyện Tuy Đức cho 9 hồ sơ này. Từ đó lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức đã ký quyết định cấp giấy CNQSDĐ cho 9 cá nhân, hộ gia đình (trong đó có hồ sơ của ông Vương, bà Linh). 
Sau khi được cấp giấy CNQSDĐ, ông Vương, bà Linh đã thực hiện các thủ tục để hợp các thửa đất số 72, 73 thành thửa đất số 78, rồi sau đó tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng cho nhiều người. 
Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác định, từ năm 2016 - 2017, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Duy Tân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đề nghị UBND huyện Tuy Đức giao đất (cấp giấy CNQSDĐ) với diện tích gần 42.000m2 cho ông Ngô Minh Vương và bà Huỳnh Thị Mộng Linh không đúng đối tượng quy định.
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null