Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc về công tác giới thiệu quy hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lúc các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) thì các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt, vu khống với những thủ đoạn rất thâm độc, xảo quyệt, nguy hiểm. Mục tiêu của chúng là gây mất niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc

Trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông hải ngoại, trang mạng của các tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng tăng cường tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá công tác quy hoạch nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Chúng ra sức thổi phồng, suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết về những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác quy hoạch cán bộ. Chúng cho rằng công tác cán bộ, đặc biệt là công tác nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) là “xóa bỏ quyền của đảng viên và xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”.

Chúng cố tình dựng chuyện, quy chụp rằng việc thực hiện công tác quy hoạch là Đảng đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIV” và chúng còn rêu rao rằng “cứ cái đà quy hoạch như hiện nay thì tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIV chỉ mang tính hình thức, không khoa học, hiệu quả thấp; công tác nhân sự trong Đảng chỉ là sự ngụy tạo, chỉ để hợp thức hóa, là dịp để hội hè, tốn kém tiền bạc của người dân”, còn nhân sự đã được sắp đặt “theo nhóm lợi ích”.

Trong công tác phòng-chống tham nhũng, với sự cương quyết của Đảng ta trong việc xử lý các đại án tham nhũng, nhiều cán bộ lãnh đạo, trong đó có không ít lãnh đạo cấp cao đã vướng vòng lao lý. Tổng kết 10 năm công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã có 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật. Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy tội… trong đó có cả cán bộ cao cấp đã được ngăn chặn.

Kết quả đó làm cho lòng tin của Nhân dân ta đối với Đảng ngày một nâng cao, uy tín của chế độ chính trị được củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử xấu cũng căn cứ vào việc chống tham nhũng, tiêu cực để tăng cường xuyên tạc, nói xấu, chống phá đất nước ta. Chúng cho rằng, Đảng, Nhà nước ta đang ở thế “lưỡng nan đối nghịch” với hàm ý chống tham nhũng nhưng ngại thay đổi thể chế chính trị và Đảng là một “tập đoàn tham nhũng”, “chỉ xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp thì mới xóa được tham nhũng”…

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Báo Chính phủ

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Báo Chính phủ

Để vô hiệu hóa, làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, trước hết, cán bộ, đảng viên và người dân cần nhận diện rõ bản chất những thông tin xấu, độc hại của chúng để ngăn chặn tác động của nó vào đời sống chính trị, tinh thần của cộng đồng xã hội. Theo đó, những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử xấu về công tác cán bộ, nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) thể hiện ở một số nội dung sau:

Một là, chúng suy diễn công tác quy hoạch theo kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” như “ai sẽ vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV?”, “ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIV?”, “ai sẽ làm Tổng Bí thư?”… và chúng còn cho rằng “nhân sự Đại hội XIV đã được sắp định sẵn”. Thật nực cười khi Đại hội XIII của Đảng mới đi hết nửa nhiệm kỳ, còn Đại hội XIV chưa diễn ra, song những “con buôn” chính trị lại tỏ ra thông thái, khoác lác như thật, khẳng định người này triệt hạ người kia, tự sắp xếp bộ máy lãnh đạo của Đảng từ cao xuống thấp; từ đó suy diễn, đánh giá theo chiều hướng tiêu cực.

Chúng thường “giật tít” đánh trúng vào tâm lý, sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích, nhận định công tác nhân sự đã có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp” theo “nhóm lợi ích”. Cuối cùng, chúng rêu rao chế độ độc đảng chuyên quyền, mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân, làm phân tâm cán bộ, đảng viên và người dân trước sự kiện nhiều bộ, ban, ngành, địa phương đang tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031).

Hai là, chúng tìm mọi cách xuyên tạc đời tư, nói xấu, vu cáo, bịa đặt cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ vừa được giới thiệu quy hoạch. Ngay khi các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) thì trên các mạng xã hội, các blog xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc, rêu rao, bôi nhọ hòng chia rẽ, gây mất lòng tin Nhân dân. Chúng thường phát tán các thông tin, hình ảnh ghép, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội và người dân ngay từ bước đầu “quy hoạch”.

Ba là, chúng tung ra những bài viết, nhận định xuyên tạc rất nguy hiểm, bằng cách đánh đồng công tác phòng-chống tham nhũng là để “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “triệt hạ lẫn nhau” trước khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV… Từ đó nhằm gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, lầm tưởng an ninh chính trị mất ổn định, nội bộ mất đoàn kết, hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, cán bộ quản lý của Nhà nước trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Đập tan chiêu trò bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch

Như chúng ta đã biết, mỗi đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào đều phải bầu ra bộ máy lãnh đạo của đảng và tiến hành công tác lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo, người đứng đầu dưới các hình thức dân chủ trực tiếp hay gián tiếp. Đây là công việc quan trọng và được thực hiện theo một quy định, quy trình hết sức chặt chẽ. Ngày 7-7-2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031).

Công tác nhân sự của Đảng đang được tiến hành thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, dày công chuẩn bị, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc…, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Do đó, từng cơ quan, địa phương, bộ, ngành, từng cán bộ, đảng viên phải được tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự và cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Công tác nhân sự của Đảng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, khoa học, được chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra những cán bộ ưu tú, gương mẫu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới.

Cán bộ, đảng viên và người dân đang đặc biệt quan tâm theo dõi và luôn tin tưởng Đảng ta sắp tới sẽ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó. Công tác quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đặc biệt quan trọng, nhưng cũng rất nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, uy tín, danh dự và lợi ích của mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên.

Để có thể chọn được những cán bộ lãnh đạo, nhất là ở cấp chiến lược vừa có đức, vừa có tài, bảo đảm đủ các tiêu chuẩn đã đề ra, thời gian qua, các cơ quan làm công tác nhân sự đã phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự. Phải quy hoạch, giới thiệu và bầu cho được những người luôn đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, người dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh cả bản thân vì lợi ích chung; “làm người đày tớ nhân dân chứ không phải làm quan nhân dân”, phải “yêu dân”, “kính dân” chứ không để “dân đói”, “dân rét” “dân dốt”, nghĩa là phải vì dân, phục vụ dân.

Làm tốt công tác quy hoạch từ đại hội Đảng bộ các cấp đến công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hãy bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, tung hỏa mù, giả danh dân chủ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để gây mất niềm tin vào công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031). Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh rằng, đó chỉ là những quan điểm sai trái, thù địch. Nhân dân Việt Nam quyết không bao giờ tin và nghe theo những luận điệu xuyên tạc đó.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Nhiều điểm mới, tầm nhìn đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

null