Cảnh đi chợ "chưa từng thấy" ở TP. Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đi chợ phải xuất trình "thẻ xanh" hoặc giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn người không đáp ứng đủ điều kiện phải nhờ người bán chuyển ra qua lưới B40.
Sáng ngày 28-10, chợ Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vốn dĩ tấp nập người mua bán nhưng nay khá vắng vẻ. Xung quanh chợ được rào bằng lưới B40.

Kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của 1 người đi chợ
Kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của 1 người đi chợ
Tại một số ít cổng ra vào được mở, luôn có lực lượng chức năng túc trực kiểm tra giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin ít nhất 1 mũi từ 14 ngày trở lên, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc xác nhận đã hết bệnh Covid-19 mới được vào chợ mua bán.
Trong chợ, hàng hóa dồi dào nhưng người mua và lượng mua rất ít vì người mua không đủ điều kiện vào chợ. Một tiểu thương bán thịt lợn cho biết sáng 28-10, tiểu thương này dự kiến chỉ bán được gần 1 nửa số thịt lợn đã nhập về.

Nhiều người đứng bên ngoài mua hàng hóa
Nhiều người đứng bên ngoài mua hàng hóa
Bên cạnh đó, do nhiều người không đủ điều kiện vào chợ nên đứng bên ngoài gọi điện nhờ các tiểu thương quen biết mang ra. Có nhiều người đứng ngoài chợ, mua hàng hóa của các quầy sạp sát đó rồi chuyển qua hàng rào lưới B40.
Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu từ 6 giờ ngày 27-10 đến hết ngày 10-11, người dân chỉ được phép ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại với điều kiện phải có giấy xác nhận đã tiêm tối thiểu 1 mũi vắc-xin đủ 14 ngày, giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19. Đối với người chưa tiêm vắc-xin, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (test nhanh trong vòng 72 giờ). TP Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu các xã, phường hỗ trợ nhân dân về nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian này.
Dưới đây mà một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại cổng chợ
Lực lượng chức năng chốt chặn tại cổng chợ

 
Chợ vắng người mua
Chợ vắng người mua
Một chủ sạp thịt lợn cho biết hôm nay bán chưa được 1 nửa số thịt nhập về
Một chủ sạp thịt lợn cho biết hôm nay bán chưa được 1 nửa số thịt nhập về

Nhiều cổng chợ được đóng lại để tiện quản lý
Nhiều cổng chợ được đóng lại để tiện quản lý

Hàng hóa được chuyển qua hàng rào lưới B40
Hàng hóa được chuyển qua hàng rào lưới B40

Một số quầy sạp sát đường được rào chắn để giữ khoảng cách
Một số quầy sạp sát đường được rào chắn để giữ khoảng cách

Thông báo về các chế tài xử phạt người vi phạm quy định phòng chống dịch
Thông báo về các chế tài xử phạt người vi phạm quy định phòng chống dịch
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null