Cần xử lý nghiêm những người vi phạm mà báo đã nêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

- Trong bài “Núi Hàm Rồng bị xâm phạm”, bạn N… @gmail.com cho biết thêm: “Tôi nhận thấy ở khu vực này một số xe tải ben chở cát, đá chạy ầm ầm không che chắn, gây nguy hiểm cho người đi đường. Điển hình như mấy ngày vừa qua ở đoạn đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku) có nhiều xe chở đá 1x2 cm lưu thông trên đường không che chắn làm rơi đá trúng mặt một người đi đường bị thương phải khâu 3 mũi”.

- Kỳ thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam sắp tới, bạn Võ Thị Ngọc L. 1993@gmail.com hỏi: Để đăng ký dự cuộc thi hoa hậu lần này phải làm những gì, hồ sơ dự thi nộp ở đâu, thời gian nào… Việc này chúng tôi sẽ liên hệ với Ban tổ chức và có trả lời bạn, bạn theo dõi trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai nhé!
- Có một bạn đọc tại địa chỉ: Hưu, gio@yahoo.com, sau khi đọc bài viết “Ngang nhiên làm trái quy định” trong loạt bài “Quản lý đất đai lỏng lẻo, ai hưởng lợi?” đã đề nghị là các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm để làm gương cho mọi người. Theo bạn Hưu, ông Nguyễn Công Minh (nêu trong bài viết) có 6 lô đất, “lời to”; còn một số cá nhân nữa (…) lại giao đất cho cả con cháu, người thân. Bạn Hưu… lo ngại tình trạng này nếu không xử lý thì sẽ góp phần làm… nghèo đất nước.
- Bạn… 88@yahoo.com lại có “sáng kiến” sau khi đọc bài báo: “Săn bắt chim trời” là tìm mua đĩa có tiếng chim hót như thật để bẫy chim. “Sáng kiến” này thật là không nên. Hiện đang có tình trạng săn, bắt, bẫy chim thú tràn lan gây nhức nhối dư luận trong vấn đề bảo vệ động vật hoang dã và môi trường, các cơ quan chức năng đang tìm biện pháp vừa giáo dục người dân chấp hành các quy định về lĩnh vực này vừa phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…
- Đến việc phấn đấu xây dựng nông thôn mới nêu trong bài viết: “Xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai- những vấn đề đặt ra”, bạn Nguyễn Khắc N. Lam @gmail.com phân vân: Kế hoạch, chỉ tiêu nêu… rùm beng nhưng không có tiền để đầu tư từ khâu quy hoạch đến thực hiện, đơn cử cơ quan chức năng hiện nợ cơ quan tư vấn, chồng chéo về cơ chế không thanh toán được. Việc này cần giải quyết dứt điểm để công cuộc xây dựng nông thôn mới có điều kiện thực thi ngay từ đầu.
Trong mấy ngày qua, còn nhiều bạn đọc nêu nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà, nhất là vấn đề an ninh trật tự- an toàn xã hội, vấn đề biển đảo… Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn đọc trong các số báo sau. Có những doanh nghiệp qua cổng GLO lại tự quảng cáo cho mình, cũng là một cách quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, song hiệu quả hơn cả vẫn là đặt chỗ quảng cáo trên GLO hoặc Gia Lai hàng ngày và các ấn phẩm khác của Báo Gia Lai.
T.S

Có thể bạn quan tâm

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

(GLO)-Sáng 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phạm Văn Tụng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).
Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 17-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Pleiku lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.