Cận cảnh những căn biệt thự "ma" ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng loạt căn biệt thự "ma" tọa lạc ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) không được xử lý, nằm "án binh bất động" năm này sang năm khác.

Một căn biệt thự
Một căn biệt thự "ma" ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng

Sở dĩ người dân bản địa gọi biệt thự
Sở dĩ người dân bản địa gọi biệt thự "ma" là vì cả một quần thể biệt thự xây lên dở dang rồi bỏ đó, không bóng người ở trong suốt thời gian dài.

Ai đó đã xịt sơn, bôi bẩn đầy trên các bức tường xây. Một số người dân đến đây nấu nướng, ăn nhậu, gây ô nhiễm môi trường.
Ai đó đã xịt sơn, bôi bẩn đầy trên các bức tường xây. Một số người dân đến đây nấu nướng, ăn nhậu, gây ô nhiễm môi trường.

Những căn biệt thự hoang này nằm xen kẽ trong rừng thông, xung quanh cây cỏ mọc um tùm.
Những căn biệt thự hoang này nằm xen kẽ trong rừng thông, xung quanh cây cỏ mọc um tùm.

 
Khu biệt thự chỉ mới xây dựng xong phần thô. Nhiều hạng mục phụ còn dang dở, chưa hoàn thành.
Khu biệt thự chỉ mới xây dựng xong phần thô. Nhiều hạng mục phụ còn dang dở, chưa hoàn thành.
 
Theo tìm hiểu, quần thể biệt thự này thuộc dự án Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp, tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, (Lâm Đồng), do Công ty CP đầu tư xây dựng công trình HaCo làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng với mục tiêu hình thành khu nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh và du lịch chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền. Tuy vậy, dự án bị dừng thi công nhiều năm qua do còn thiếu một số thủ tục pháp lý và đến nay chưa rõ
Theo tìm hiểu, quần thể biệt thự này thuộc dự án Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp, tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, (Lâm Đồng), do Công ty CP đầu tư xây dựng công trình HaCo làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng với mục tiêu hình thành khu nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh và du lịch chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền. Tuy vậy, dự án bị dừng thi công nhiều năm qua do còn thiếu một số thủ tục pháp lý và đến nay chưa rõ "số phận".
 
Nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng, do trong thời gian dài không ai bảo vệ, tiếp quản.
Nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng, do trong thời gian dài không ai bảo vệ, tiếp quản.

NHIỆT BĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/can-canh-nhung-can-biet-thu-ma-o-khu-du-lich-quoc-gia-ho-tuyen-lam-837199.ldo

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null