Cận cảnh ngôi nhà nghỉ dưỡng khi tuổi già

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người lớn tuổi thường trú trọng hơn về đời sống tinh thần, họ có xu hướng tìm đến nơi đồng quê yên tĩnh, thanh bình, tránh xa sự xô bồ nơi phố thị. Một căn nhà nơi miền quê thanh bình có vườn rau, cây cối... là một nơi lý tưởng để an hưởng tuổi già.

Anh Ba sắp đến tuổi về hưu, anh mong muốn đến lúc về hưu sẽ có một căn nhà nghỉ dưỡng tại quê nhà Đồng Tháp, một nơi yên bình để nghỉ dưỡng và mỗi khi đến dịp lễ Tết con cháu sẽ tiện về thăm hỏi.

Dựa trên yêu cầu của gia chủ, kiến trúc sư đã đưa ra phương án thiết kế ngôi nhà nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên và mang đậm chất quê.

Dựa trên yêu cầu của gia chủ, kiến trúc sư đã đưa ra phương án thiết kế ngôi nhà nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên và mang đậm chất quê.

Mảnh đất hiện hữu của gia chủ nằm sau một ao lớn và một căn nhà theo phong cách truyền thống. Do đó, để phù hợp với hiện trạng, các kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà nghỉ dưỡng trải dài dọc theo hướng ngôi nhà hiện hữu.

Mảnh đất hiện hữu của gia chủ nằm sau một ao lớn và một căn nhà theo phong cách truyền thống. Do đó, để phù hợp với hiện trạng, các kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà nghỉ dưỡng trải dài dọc theo hướng ngôi nhà hiện hữu.

Vật liệu được sử dụng cho ngôi nhà cũng có sự tương đồng như: mái ngói, sàn bê tông đá mi, tường nhà sẽ được làm bằng đá tảng chẻ để tăng tính thô mộc và gần gũi với thiên nhiên.

Vật liệu được sử dụng cho ngôi nhà cũng có sự tương đồng như: mái ngói, sàn bê tông đá mi, tường nhà sẽ được làm bằng đá tảng chẻ để tăng tính thô mộc và gần gũi với thiên nhiên.

Khối nhà sẽ trông như những ngôi nhà nhiệt đới truyền thống nhưng được cách điệu một số vị trí để thiết kế trở nên đặc biệt hơn.

Khối nhà sẽ trông như những ngôi nhà nhiệt đới truyền thống nhưng được cách điệu một số vị trí để thiết kế trở nên đặc biệt hơn.

Vì ngôi nhà nghỉ dưỡng chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi, nên kiến trúc sư chỉ phân chia không gian ước lệ bằng nội thất, để tất cả các không gian liên thông và kết nối với nhau, tăng việc hiện diện và tương tác giữa mọi người trong nhà.

Vì ngôi nhà nghỉ dưỡng chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi, nên kiến trúc sư chỉ phân chia không gian ước lệ bằng nội thất, để tất cả các không gian liên thông và kết nối với nhau, tăng việc hiện diện và tương tác giữa mọi người trong nhà.

Đồng thời, trong khuôn viên xây dựng căn nhà sẽ có một mảnh vườn để trồng cây, một sân lớn để gia chủ có thể ngồi nhìn ngắm cây cỏ vào buổi chiều tà hoặc tổ chức tiệc đêm ngoài trời.

Đồng thời, trong khuôn viên xây dựng căn nhà sẽ có một mảnh vườn để trồng cây, một sân lớn để gia chủ có thể ngồi nhìn ngắm cây cỏ vào buổi chiều tà hoặc tổ chức tiệc đêm ngoài trời.

Có thể bạn quan tâm